Sốt cao, đau quặn bụng vì hơn 200 viên sỏi trong túi mật và gan

(Dân trí) - Chiều 21/11, bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhân N. T. M. (20 tuổi), quê Vĩnh Long nhập viện trong tình trạng vàng da, đau bụng, sốt cao.

Bác sĩ La Văn Phú thăm khám lại cho bệnh nhân M.
Bác sĩ La Văn Phú thăm khám lại cho bệnh nhân M.

Tại bệnh viện, bệnh nhân M. cho biết 2 năm qua vẫn phải chịu đựng các cơn sốt, đau quặn bụng, phải nhiều lần nhập viện cấp cứu tại BV ở TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long đều được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng đường mật cần phải mổ mở chứ không thể mổ nội soi, do số lượng sỏi trong ống mật chủ và gan nhiều quá.

Clip lấy sỏi qua đường hầm Kehr

Do bệnh nhân nữ, trẻ tuổi, ngại mổ mở, nên chần chừ, chỉ điều trị nội khoa. Gần đây khi bị sốt, đau bụng dữ dội, người thân đưa cô nhập viện BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Các bác sĩ Khoa ngoại tổng hợp BV chẩn đoán tình trạng bệnh nhân có thể nội soi lấy sỏi qua đường hầm Kehr.

Qua hai lần lấy sỏi, các phẫu thuật viên đã lấy ra hơn 200 viên sỏi. Hiện tại, bệnh nhân hết đau bụng, giảm sốt, sức khỏe tốt.

Bác sĩ CKII La Văn Phú cũng cho biết, sỏi đường mật như bệnh nhân M. là bệnh lý khá thường gặp, nếu chẩn đoán và điều trị sớm, sẽ đạt hiệu quả điều trị cao, tuy nhiên, nếu để trễ, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng đường mật, viêm phúc mạc mật, suy đa tạng tử vong.

Phạm Tâm