TPHCM:

Sống sót với lượng hồng cầu chỉ còn 1/10

(Dân trí) - Một bệnh nhân ở bệnh viện Nhân dân 115 có tỷ lệ hồng cầu trong máu chỉ bằng khoảng 1/10 người bình thường mà vẫn sống sót. Trường hợp hy hữu này khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên.

  

Bệnh nhân nữ tên N.T.V (38 tuổi, ngụ Q.4, TPHCM) đến cấp cứu tại BV Nhân dân 115 trong tình trạng nôn ói, mệt lả và xanh xao.

 

Trước đó 3 ngày, chị V cảm thấy mệt mỏi kèm các triệu chứng vàng da, chóng mặt nhiều lần trong ngày và nước tiểu sẫm màu. Chị V tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bệnh nhân có tỷ lệ hồng cầu trong máu ở mức cực thấp, chỉ bằng khoảng 1/10 người bình thường.

 

BS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu cho biết: “Bệnh nhân vẫn sống được đến hôm nay thật sự là điều kỳ diệu. Một người bình thường có lượng hồng cầu từ  3,5 - 4 triệu, trong khi chị N.T.V chỉ có 470.000 hồng cầu. Thể tích hồng cầu của chị V đã có biến động rất lớn”.

 

Qua hội chẩn cùng xem xét bệnh sử, bác sĩ kết luận bệnh nhân V. mắc phải chứng huyết tán không điển hình do nguyên nhân miễn dịch. Đến nay, chị là trường hợp đầu tiên bị huyết tán nặng như vậy mà vẫn sống sót.

 

Ngay lập tức, chị V được chuyển đến Trung tâm truyền máu huyết học TPHCM để truyền khẩn cấp 4 đơn vị máu. Để điều trị cách hiệu quả, bác sĩ chuẩn bị chọc tủy tìm nguyên nhân gây bệnh.

 

BS Thịnh giải thích: huyết tán là một căn bệnh hiểm nghèo, khó phát hiện. Hồng cầu trong máu bị vỡ quá nhanh khiến cơ thể bị mất máu cấp tính, gây thiếu ôxy não dẫn đến tử  vong. Nếu bị huyết tán do cơ thể dị ứng, bắt buộc phải tìm ra kháng thể trong máu thì bệnh mới được chữa khỏi.

 

Ngọc Thanh