Hà Tĩnh:

Sôi nổi hội thi thực hành tiêm chủng giỏi

(Dân trí) - Tối 25/2, Sở Y tế tổ chức Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, thực hành tiêm chủng giỏi năm 2016” nhằm hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016).

Hội thi là đợt sinh hoạt, học tập chuyên môn sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức y tế cơ sở về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, thực hành tiêm chủng.

Các thí sinh đang tham gia phần thi lý thuyết trên máy vi tính và kỹ năng thực hành tiêm chủng
Các thí sinh đang tham gia phần thi lý thuyết trên máy vi tính và kỹ năng thực hành tiêm chủng

Sau 2 tháng phát động, hội thi đã tạo được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế.

Hội thi đã được tổ chức ở 2 cấp. Cấp huyện, có hơn 500 thí sinh tham gia, chọn được 65 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Các đội tham gia thi tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng bằng hình thức sân khấu, thể hiện bằng tiểu phẩm kịch, thơ hoặc dân ca.
Các đội tham gia thi tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng bằng hình thức sân khấu, thể hiện bằng tiểu phẩm kịch, thơ hoặc dân ca.
Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội Hương Sơn
Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội Hương Sơn

Tại vòng thi chung kết cấp tỉnh diễn ra ngày 25/2, ở phần thi lý thuyết và thực hành 100% thí sinh đều đạt loại giỏi, trong đó có 15 thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong phần thi lý thuyết và 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong phần thi thực hành.

Và sau 1 ngày “tranh tài” Ban Giám khảo hội thi đã chấm và quyết định trao giải Nhất cho đội huyện Hương Sơn và 2 giải Nhì cho đội huyện Kỳ Anh và huyện Nghị Xuân .

Xuân Sinh