Sở Y tế Hà Nội chưa phát hiện thấy thuốc giả!

(Dân trí) - Dù các đợt thanh kiểm tra vẫn thường xuyên được tiến hành nhưng chưa bao giờ đoàn thanh tra Sở Y tế HN phát hiện ra thuốc giả. Trong khi đó, nhiều vụ buôn bán tân dược giả phát hiện gần đây trên địa bàn Hà Nội với số lượng lớn.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội xung quanh vấn đề này:

 

Xin ông cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện được bao nhiêu vụ buôn bán thuốc giả tại các nhà thuốc trong bệnh viện?

 

Qua các lần kiểm tra, chúng tôi chưa phát hiện thấy thuốc giả tại nhà thuốc trong BV. Chỉ phát hiện một số dược sĩ của nhà thuốc đã vi phạm việc không đảm bảo điều kiện có mặt ở nhà thuốc thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi đã thu lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. 

 

Nhưng trên thực tế là công an Hà Nội đã phát hiện ra rất nhiều thuốc giả ở các nhà thuốc thưa ông?

 

Thường thì Công an hoạt động theo nghiệp vụ còn chúng tôi chỉ kiểm tra về mặt hành chính. Phòng cảnh sát hình sự, chi cục quản lý thị trường có hẳn đội chống hàng giả nằm trong ban chỉ đạo của thành phố. Khi công an phát hiện thuốc giả, chúng tôi tiếp tục cùng phối kết hợp để làm sáng tỏ vụ việc.

 

Như vậy, việc thanh kiểm tra không đem lại hiệu quả như mong muốn? Có biện pháp nào tích cực hơn để thay đổi vấn nạn thuốc giả?

 

Thanh kiểm tra thường mang tính chất nghiệp vụ và có thời điểm nhất định. Đó chỉ là một biện pháp chứ không phải thanh, kiểm tra là phát hiện ra thuốc giả.

 

Cần phải tăng cường kiểm tra chất lượng và lấy mẫu đột xuất các loại thuốc bán tại các nhà thuốc BV hiện nay. Bên cạnh đó, nên quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép hoạt động cho các nhà thuốc cũng như trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ dược sĩ và giáo dục họ về ý thức hành nghề. Dường như thời gian qua những vấn đề như vậy chưa được quan tâm đúng mức.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thanh Trầm (thực hiện)