Số ca tiêu chảy cấp nguy hiểm giảm mạnh

(Dân trí) - Chiều 17/6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, từ ngày 6-15/6/2009 ghi nhận bổ sung 19 trường hợp tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả tại Bắc Ninh.

Ông Nga cho biết thêm, trong tổng số các trường hợp lâm sàng tiêu chảy cấp được báo cáo bổ sung tại 7 tỉnh, thành phố, thì chỉ xác định 19 ca dương tính với tả tại Bắc Ninh. So sánh giữa tuần từ 9-15/6/2009 với tuần trước 2-8/6/2009 thì số mắc lâm sàng giảm 46%, số dương tính bổ sung giảm 86%.
 
Số ca tiêu chảy cấp nguy hiểm giảm mạnh - 1
Dù số ca mắc tả giảm, nhưng người dân không được chủ quan, vẫn cần luôn ý thức giữ vệ sinh trong ăn uống. Ăn chín, uống sôi, ăn thực phẩm rõ nguồn gốc để phòng mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm. (Ảnh: H.Hải)

Như vậy, tính từ ngày 20/4 đến nay cả nước đã ghi nhận 139 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả trong tổng số 1.252 trường hợp lâm sàng tại 16 tỉnh, thành phố. Có 8 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Hòa Bình, Nghệ An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh.

Theo ông Nga, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có xu hướng giảm rõ rệt và bắt đầu được khống chế tại một số tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn tiếp tục cảnh báo người dân cần ý thức giữ vệ sinh ăn uống, vì trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, sự giao lưu qua lại giữa các địa phương tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh nên có thể sẽ tiếp tục ghi nhận một số trường hợp mắc rải rác.

Hồng Hải