Sinh vào mùa nóng dễ bị huyết áp cao

(Dân trí) - Theo nghiên cứu công bố trên tờ Dịch tễ học của Mỹ, những người sinh vào mùa khô nóng thường có huyết áp cao hơn, nguyên nhân có thể là do mất nước ngay khi mới lọt lòng.

TS. Debbie A. Lawlor, ĐH Bristol Anh và các cộng sự giải thích: “Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thiếu nước nghiêm trọng khi còn nhỏ khiến cơ thể giữ natri và đối tượng có xu hướng thích ăn mặn”.

 

Khả năng giữ natri và nước khi gặp tình trạng mất nước là hệ quả tích cực của chọn lọc tự nhiên qua các thế hệ để sinh tồn. Tuy nhiên, phản ứng giữ natri trước điều kiện môi trường cũng có những hạn chế như tăng huyết áp.   

 

Để tìm hiểu mối liên quan giữa điều kiện khí hậu khi một người mới sinh và huyết áp của người đó lúc trưởng thành, nhóm nghiên cứu của TS. Lawlor đánh giá ngẫu nhiên 3.964 phụ nữ Anh sinh vào đầu thế kỷ 20.

 

Nhóm đã tìm ra rằng những người trải qua các tháng mùa hè nóng và khô nhất trong năm tuổi đầu tiên dễ bị tiêu chảy và mất nước nghiêm trọng hơn những người sinh vào mùa hè có khí hậu ẩm mát. 

 

Cũng trong năm tuổi đầu tiên, nếu trải qua mùa hè có nhiệt độ trung bình cao thì huyết áp người trưởng thành cao hơn. Trái lại, lượng mưa mùa hè lớn khiến huyết áp thấp hơn.

 

Nhóm nghiên cứu kết luận giả thuyết có ý nghĩa với sức khỏe cộng đồng khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh mất nước khi còn nhỏ, không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn cho sức khỏe tim mạch sau này.   

  

Huyền Trang

Theo Reuters