Siêu vi kháng thuốc xuất hiện tại Hàn Quốc

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 9/12 thông báo nước này đã ghi nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm “siêu vi khuẩn” có khả năng kháng phần lớn các loại thuốc kháng sinh hiện hành.

Tại một bệnh viện ở khu vực thủ đô Seoul, một bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi và một bệnh nhân nữ khoảng 70 tuổi được xác định nhiễm vi khuẩn chứa gen NDM-1 (New Delhi metallo-beta-lactamase).

 

NDM-1 khiến vi khuẩn có khả năng kháng rất mạnh đối với hầu hết tất cả các loại kháng sinh hiện có, bao gồm cả kháng sinh mạnh nhất hiện nay là carbapenem.

 

Loại gen này có thể lan truyền ở các loài khác nhau, nhưng thường thấy ở các vi khuẩn gây bệnh đường ruột và đường tiết niệu như khuẩn E-Coli.

 

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, hai bệnh nhân nhiễm vi khuẩn chứa NDM-1 kể trên gần đây không ra nước ngoài và đã điều trị bệnh phổi, bệnh tiểu đường trong một thời gian dài ở cùng một bệnh viện. Trong khi đó, hai bệnh nhân khác cũng ở bệnh viện này đang được khám kỹ lưỡng sau khi bị nghi có NDM-1.

 

Bộ Y tế Hàn Quốc cho rằng NDM-1 thường tấn công vào cơ thể những bệnh nhân đang được điều trị tập trung trong một thời gian dài hoặc những người có hệ thống miễn dịch khá yếu.

 

Hiện giới chức y tế Hàn Quốc đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân khiến hai người bệnh nhiễm “siêu vi khuẩn” kháng thuốc.

 

NDM-1 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào năm 2008. Sau đó, loại gen này được tìm thấy trong cơ thể những bệnh nhân ở Nam Á, Anh, Hà Lan, Australia, Canada, Mỹ và Thụy Điển.

 

Các nhà khoa học lo ngại “siêu vi khuẩn” kháng thuốc có thể lan ra khắp thế giới, đồng thời khẳng định chưa có loại thuốc nào có khả năng tiêu diệt loại vi khuẩn này.

 

Theo TTXVN/Vietnam+