Sẽ thành lập hội đồng khoa học nghiên cứu vi rút Rino

(Dân trí) - Tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện vẫn chưa có một phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân bị viêm phổi cấp do vi rút Rino. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng khoa học nghiên cứu về vi rút Rino gây bệnh ở trẻ em.

Chiều qua, sau hơn một giờ hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Nhật Bản, các chuyên gia của cả Việt Nam và Nhật Bản vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì. Theo đó, một phác đồ điều trị tối ưu cho các bệnh nhân viên phổi cấp do vi rút Rino vẫn chưa được tìm ra. Đồng thời, nguyên nhân khiến vi rút Rhino gây bệnh nặng trên trẻ nhỏ vẫn chưa được tìm thấy.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, nguyên nhân thực sự chưa được tìm thấy nhưng các bác sĩ nghiêng nhiều về giả thiết là do chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt. Bởi các cháu sống trong trại trẻ mồ côi có tỷ lệ suy dinh dưỡng khá cao. “Sau khi đoàn bác sĩ của Bệnh viện Nhi TƯ đến TT Nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Ba Vì, Hà Tây để tìm hiểu việc ăn uống, sinh hoạt của các cháu, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ về giả thiết này”, ông Liêm nói..

Được biết, bệnh viện Nhi TƯ đã lấy mẫu bệnh phẩm, máu để làm xét nghiệm. Sau khi có đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, bệnh viện sẽ gửi cho các chuyên gia Nhật Bản để cùng tìm kiếm cách điều trị hiệu quả nhất.

Theo TS Liêm, trước mắt, khi chưa có cách điều trị hiệu quả thì việc phòng bệnh cho trẻ là vô cùng quan trọng. Mọi người cần ghi nhớ: giữ ấm, dinh dưỡng tốt và vệ sinh mũi họng, thân thể, môi trường sạch sẽ là những nguyên tắc phòng bệnh hàng đầu.

BS Liêm cho biết thêm, đáng mừng là hơn 1 tuần qua, không có thêm bệnh nhân nào nhập viện được xét nghiệm nhiễm vi rút Rino. Như vậy, đến thời điểm này, có 19 cháu mắc bệnh, 10 tử vong, 5 ca nặng vẫn đang được điều trị và 4 cháu đã xuất viện.

Hồng Hải