Sẽ phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau

(Dân trí) - Chiều 8/12, sau khi tiến hành hội chẩn, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi T.Ư đã quyết định sẽ phẫu thuật sớm tách cặp song sinh dính nhau để bảo toàn tính mạng của hai cháu. Dự kiến ngày 22/12 sẽ tiến hành ca phẫu thuật.

Hai cháu được đặt tên tạm thời là Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò. Hai bé bị dính nhau phần bụng, kích thước 3x3cm, có một dây rốn chung ở phía dưới phần dính.

Bác sĩ Phạm Minh Điển, Khoa Hồi sức - Cấp cứu Ngoại, cho biết: "Hiện sức khoẻ hai bé đều khá tốt. Bé Cu có dị dị tật tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch nhưng cháu ăn khá tốt, mỗi lần uống khoảng 30ml sữa. Còn cháu Cò thì bị dị tật tim nhẹ hơn nhưng nhỏ hơn cháu Cu và có hiện tượng ruột lưu thông chậm, gây ứ đọng dịch trong dạ dày. Vì thế, cháu buộc phải nuôi bằng đường tĩnh mạch".

Theo kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang cho thấy, cả hai bé có đầy đủ các bộ phận từ tim, thận, gan…

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư đánh giá, đây là ca dính nhau phức tạp vì một bé mắc tim bẩm sinh còn một bé cũng bị tim nhẹ cộng với bán tắc đường tiêu hóa. Chính dị tật tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch của cháu Cu buộc các bác sĩ phải tiến hành mổ tách sớm cho hai cháu, để có thể can thiệp tim kịp thời cho cháu Cu. Vì với dị tật tim này, nếu không mổ can thiệp trước 6 tuần tuổi, bệnh nhi sẽ bị tử vong.

Cái khó nữa là hiện nay, cân nặng của hai bé rất thấp, lại kèm theo mỗi bé đều có dị tật tim, không biết liệu các bé có khả năng chịu đựng được ca mổ kéo dài từ 6 - 8 tiếng đồng hồ. Vì thế, hiện ngoài bảo toàn các chỉ số sống, các cháu sẽ được chăm sóc về dinh dưỡng để lên cân, cứng cáp hơn.

Hiện hai bé dính nhau nên việc siêu âm, chụp X-quang chưa xác định được đường tiêu hóa có thông nhau không. Bệnh viện sẽ thực hiện thêm xét nghiệm nhiễm sắc thể để chẩn đoán cụ thể bệnh tình hai bé.

“Dự kiến ngày 22/12 tới chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tách hai bé. Ngay sau ca phẫu thuật sẽ tiến hành can thiệp đường tiêu hoá cho cháu Cò. Sau đó khoảng 10 ngày sẽ tiến hành phẫu thuật tim cho bé Nguyễn Văn Cu", PGS.TS Liêm nói.

Ca phẫu thuật sẽ do các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư thực hiện. Sau khi hoàn thiện tất cả các xét nghiệm, nhận thấy cần thiết bệnh viện sẽ mời thêm chuyên gia nước ngoài. Ca phẫu thuật sẽ được miễn phí hoàn toàn. Dự kiến kinh phí cho cả tách hai bé và phẫu thuật tim là trên 100 triệu đồng. Sẽ có khoảng 20 bác sĩ tham gia ca phẫu thuật.

Trước đó, bệnh viện Nhi T. Ư đã thực hiện thành công cho 12 trường hợp dị tật tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch. Trong đó, có một bé chỉ nặng 2,8kg. Vì thế, các bác sĩ hi vọng và đặt mục tiêu cao nhất, sẽ tách cặp song sinh và đảm bảo tính mạng cho cả hai bé Cu và Cò.

Được biết, cặp song sinh chào đời ngày 2/12 tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, là con của chị Đàm Thị Chuyên và anh Nguyễn Văn Lợi. Bố mẹ các cháu đều khỏe mạnh, gia đình không có bệnh di truyền, họ hàng chưa ai sinh đôi hay gặp bất thường gì.

Đây là lần sinh thứ hai của chị Đàm Thị Chuyên. Con gái lớn của chị 8 tuổi, khỏe mạnh. Khi thai được 6 tháng, chị Chuyên có đi siêu âm và được chẩn đoán song thai nhưng chỉ biết giới tính một cháu, còn cháu kia không nhìn rõ. Ngay cả khi siêu âm để chị Chuyên sinh, các bác sĩ cũng không phát hiện song thai dính nhau. Chỉ khi mổ ra mới biết song thai dính nhau.

Hồng Hải