Sẽ áp dụng giá bán buôn thống nhất đối với thuốc men

(Dân trí) - Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục quản lý Dược, tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá thuốc lên cao sẽ được hạn chế nếu chúng ta kiểm soát được giá nhập khẩu, áp dụng một giá bán buôn của từng loại thuốc trên toàn bộ hệ thống.

Ý kiến này được đưa ra tại hội thảo: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện thông tư quản lý giá thuốc đến sở y tế 31 tỉnh, thành phố phía bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra, 25 bệnh viện TƯ, được tổ chức tại Hà Nội ngày 21/12.

Theo đó, danh sách các quốc gia để tham khảo giá nhập khẩu đối với các loại thuốc nhập khẩu sẽ được thay đổi để đảm bảo các doanh nghiệp kê khai giá thuốc nhập vào Việt Nam là hợp lý nhất.
 
Cũng theo ông Cường, việc thực hiện thông tư mới về quản lý giá thuốc và thuốc đấu thầu vào bệnh viện sẽ giúp bình ổn thị trường thuốc Việt Nam theo giá chung các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Bên cạnh đó, tháng 1/2008, Cục Quản lý Dược cũng sẽ công bố toàn bộ giá thuốc đấu thầu trong bệnh viện năm 2007 để làm cơ sở các bệnh viện tiến hành đấu thầu thuốc năm 2008.

Ngọc Linh