Say xỉn chồng dùng ghế đánh vợ vỡ lách bất tỉnh

(Dân trí) - Bực mình vì chồng say xỉn chửi mắng, người vợ phản ứng lại thì bị ông chồng cầm ghế đánh bất tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ lách buộc phải cắt bỏ.

Ngày 24/2, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một người bệnh là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nữ bệnh nhân là bà Huỳnh Thị H. (45 tuổi, ngụ tại Long An) được bệnh viện địa phương chuyển đến ngày 19/2.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt lách, giữ sinh mạng cho người bệnh
Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt lách, giữ sinh mạng cho người bệnh

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó bà H. đang ở nhà thì người chồng là ông Hồ Văn H. đi nhậu về trong tình trạng say xỉn. Giận chồng uống quá chén còn về nhà chửi mắng, quậy phá nên bà H. phản ứng lại thì bị ông chồng cầm ghế đánh tới tấp, gục tại chỗ.

Sau khi “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” lên cơ thể vợ, ông chồng thản nhiên lăn ra ngủ. Bà H. được hàng xóm đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, qua thăm khám bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị đau khắp vùng bụng, kiểm tra hình ảnh phát hiện bệnh nhân bị vỡ lách, xuất huyết. Sau hội chẩn, khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ lách, cứu sinh mạng bệnh nhân.

Bạo lực gia đình ngoài những mâu thuẫn khác nhau thì nguyên nhân do say xỉn là thực tế cảnh báo đối với cộng đồng. Rất nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra khiến không ít người mất mạng hoặc trọng thương khi một hoặc cả 2 bên quá chén. Trong những vụ bạo lực gia đình thì người phụ nữ thường là nạn nhân.

Qua vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng (đặc biệt là nam giới) không nên uống rượu bia, quá chén để tránh tình trạng mất kiểm soát hành vi. Ngoài bạo lực thì người say xỉn có thể gặp phải các tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông... đe dọa sinh mạng. Với chị em phụ nữ, trong lúc chồng say xỉn nên có cách hành xử tế nhị “một điều nhịn bằng chín điều lành” tránh gây cẳng thẳng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Vân Sơn