Sau sinh, bị dị ứng với nước

(Dân trí) - Từ lần tắm đầu tiên sau khi sinh con được vài ngày, Michaela Dutton (Anh) đã bị dị ứng với nước khiến cô không thể tiếp xúc với nước và thậm chí không thể uống nước.

Sau sinh, bị dị ứng với nước - 1
10 giây nhúng nước cũng làm người cô phát ban
Cô cũng không thể ôm cậu con trai 3 tuổi quá vài phút hay lau nước mắt cho con khi con khóc vì mồ hôi hoặc nước mắt của cậu bé sẽ khiến cô bị nổi mẩn khắp người.

 

Hiện tượng hiếm thấy này được gọi là chứng nổi mày đay do mẫn cảm với nước. Hiện nay, trên thế giới chỉ có khoảng 30 người mắc chứng bệnh này( tức là với tỉ lệ 1 trên 230 triệu người).

 

Cô Dutton không thể uống trà, cà phê, nước hoa quả bởi vì chúng làm cổ họng cô phồng rộp lên. Thay vào đó, hàng ngày cô uống toàn nước Coka loại dành cho  người ăn kiêng. Đó là thứ nước uống duy nhất mà cơ thể cô chịu được mặc dù nó chứa nhiều hơi ga.

 

Căn bệnh khốn khổ khiến người mẹ trẻ này luôn sợ hãi khi phải ra khỏi nhà vì lo trời mưa. Một tuần cô chỉ dám nhảy vào nước trong 10 giây và sau đó phải lau người thật khô bằng khăn lông. Tuy vậy sau mỗi lần “nhúng nước”, người cô cũng mần lên các vết đỏ.

 

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân của hiện tượng trên là do sự mất cân bằng hormone sau khi sinh nở. Vào thời kì mang thai và sau sinh, phụ nữ rất dễ bị dị ứng. Các chứng dị ứng sẽ dần dần biến mất tuy nhiên ở một số người bệnh lại trở nên trầm trọng hơn.

 

Một số ý kiến khác thì cho rằng nguyên nhân là do chất histamine gây dị ứng có trong các mô của cơ thể người. Đây chính là chất khiến những vết cắn của côn trùng sưng đau và ngứa.

 

Các bác sĩ tại bệnh viện Wolverhampton đã thử dùng các loại thuốc chống lại histamine và phương pháp chiếu tia cực tím nhằm tăng khả năng chống chịu với nước của cô Dutton. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

 

PhươngMai

Theo Dailymail