Sau sảy thai nên “giao ban” lại khi nào?

(Dân trí) - Tôi bị sảy thai đã 2 tuần nay. Xin hỏi sau khi sảy thai bao lâu tôi có thể sinh hoạt vợ chồng được. Xin cảm ơn.

Trả lời:

 

Một số trường hợp sảy thai trong thời kỳ đầu (3 tháng đầu mang thai) thì bạn có thể yên tâm bắt đầu lại cuộc “yêu” sau khoảng từ 2 đến 3 tuần. Tất nhiên là nếu như sau khi sảy thai, bạn không còn gặp phải những rắc rối nào như chảy máu, đay vùng xướng chậu, âm đạo có mùi lạ, khí hư khác thường hay sốt.

 

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp sảy thai ở cuối tháng thứ 5 của giai đoạn mang thai. Nếu trong thời điểm này, thì bạn nhất thiết phải đợi ít nhất là 6 tuần sau đó mới được phép “giao ban”.

 

Cẩn thận hơn, bạn nên đi thăm khám trước khi muốn “giao ban” trở lại.

 

Sở dĩ nên đi kiểm tra lại, bởi ở nhiều người phụ nữ sau khi sảy thai rất dễ xảy ra những viêm nhiễm ở cổ tử cung, dạ con hay âm đạo.

 

Nếu trước khi sảy thai, “vùng kín” từng viêm nhiễm thì sau khi sảy thai bạn rất có nguy cơ gặp phải những vấn đề rắc rối ở ống dẫn trứng, cổ tử cung và âm đạo và sau đó thậm chí là chảy máu âm đạo.

 

Cho nên để an toàn nhất bạn nên được các bác sĩ phụ khoa kiểm tra lại trước khi quyết định “yêu”.

 

Thu Hà

Theo GA

Dòng sự kiện: Mang thai