Cà Mau:

Sau 8 tháng trống "ghế" Giám đốc, Cà Mau mới có quyền Giám đốc Sở Y tế

(Dân trí) - Sau nhiều tháng Sở Y tế tỉnh Cà Mau không có Giám đốc, một Phó Giám đốc Sở đã được phân công làm quyền Giám đốc Sở này.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Cà Mau) đã được UBND tỉnh Cà Mau phân công làm quyền Giám đốc Sở Y tế sau hơn 8 tháng Sở này trống "ghế" Giám đốc.

Từ cuối tháng 12/2017, ông Huỳnh Quốc Việt (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau) không đủ điều kiện tái bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở, nên ông Dũng được phân công phụ trách.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau.
Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Quốc Việt trước đó đã bị Tỉnh ủy Cà Mau kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Sau đó, ông Việt bị UBND tỉnh Cà Mau kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Ông Việt bị kỷ luật vì thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra việc kế toán và thủ quỹ của Sở Y tế tỉnh Cà Mau (thời ông Việt làm Giám đốc) chiếm dụng tiền học phí của sinh viên. Ngoài ra, ông Việt cũng liên quan đến việc điều động nhân sự trong ngành có nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ và kỷ luật Đảng cán bộ trong ngành không đúng quy trình.

Do trong quản lý và điều hành, ông Huỳnh Quốc Việt để xảy ra nhiều sai sót nên khi hết thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế, ông Việt không được tái bổ nhiệm lại.

Được biết, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã học xong chuyên khoa 2 chuyên ngành quản lý y tế.

H.H