Sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất cụ thể các điều kiện thành lập bệnh viện dã chiến. Trong bối cảnh dịch đã lan ra cộng đồng như hiện nay, việc điều trị tại chỗ nơi có bệnh nhân là phương án tối ưu.

Chiều 29/4, tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng đại dịch cúm ở người, ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, dịch cúm A/H1N1 đã lây ra cộng đồng và đang lây nhanh theo cấp số nhân.
 
Sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến - 1
Bệnh viện dã chiến với khu cách ly, theo dõi, giám sát bệnh nhân ngay tại chỗ
sẽ giảm được nguy cơ lây chéo khi phải di chuyển tới bệnh viện khám (Ảnh: H.Hải)

“Dịch có nguy cơ cao bùng phát ở các cơ quan, trường học. Khi đó, nếu không lập các bệnh viện dã chiến, việc thu dung, điều trị bệnh nhân sẽ rất khó khăn, vì không một bệnh viện nào có đủ chỗ để tiếp nhận số bệnh nhân đông ồ ạt như vậy”, ông Triệu nói.

Ông Triệu đặt tình huống: “Nếu một khu công nghiệp mà xảy ra dịch cúm A/H1N1, với từ  5000 – 7000  ca nghi ngờ thì phải làm sao? Lúc này, chỉ bệnh viện dã chiến, theo dõi, cách ly, điều trị tại chỗ mới mang lại hiệu quả tích cực. Vì vận chuyển từng ấy con người tới viện thì rất khó khăn và nguy cơ lây lan cao”.

Vì thế, Bộ trưởng lưu ý các Cục vụ của Bộ Y tế, cần lưu ý các điều kiện thành lập bệnh viện dã chiến, trước tình hình dịch cúm A/H1N1 lan rộng và phức tạp như hiện nay. Theo đó, cần có những quy định cụ thể, trường học có bệnh nhân cúm, công sở có bệnh nhân cúm, hay khu công nghiệp có bệnh nhân cúm... thì phải thành lập bệnh viện dã chiến như thế nào để tăng cường điều trị tại chỗ, tránh vận chuyển càng dễ lây chéo, chưa kể bệnh viện khó đủ điều kiện để đáp ứng điều trị với số lượng bệnh nhân lớn.

Ngoài ra Bộ trưởng Triệu cũng chỉ đạo các Vụ Cục phải xây dựng hướng dẫn đeo khẩu trang trong cộng đồng để giảm nguy cơ lây lan. “Người dân có nhu cầu đeo khẩu trang phòng bệnh, cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết để họ sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả phòng cúm. Hơn nữa, khẩu trang trên thị trường hiện rất khan hiếm, cả khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật, vì thế, cần phối hợp với các công ty cung ứng trang thiết bị y tế để họ sản xuất, cung ứng khẩu trang cho toàn dân, toàn xã hội khi có nhu cầu, chứ không riêng gì cán bộ y tế”, ông Triệu nhấn mạnh.

Hồng Hải