Bình Dương:

Sản phụ tử vong tại bệnh viện nghi do thuyên tắc ối?

(Dân trí) - Bệnh viên Phụ sản - Nhi Bình Dương đưa ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy (28 tuổi, quê Ninh Bình) là do thuyên tắc ối, song Sở Y tế tỉnh Bình Dương chưa chấp nhận lí do trên vì còn nhiều điểm “mập mờ”.

Sản phụ tử vong tại bệnh viện nghi do thuyên tắc ối?
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương đưa ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy là do thuyên tắc ối!

Chiều 9/9, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn nghiệp vụ chuyên môn khẩn trương thanh, kiểm tra làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ Vũ Thị Thúy tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương. Bên cạnh đó, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cũng đã đề nghị Sở có báo nhanh về vụ việc; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các công tác cần thiết để tiến hành thành lập đoàn để tiến hành thanh, kiểm tra về nguyên nhân khiến sản phụ Thúy tử vong.

Theo báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương cho rằng, khoảng 19h tối 7/9, khoảng một giờ sau sinh, sản phụ có triệu chứng mệt, khó thở rồi tử vong. Trước khi chết, chị Thuý có nhiều dấu hiệu của chứng thuyên tắc ối gây ảnh hưởng đến tim, mạch phổi…Các bác sĩ của bệnh viện đã tìm mọi cách cứu chữa nhưng bất thành.

Về kết luận này, Sở y tế Bình Dương chưa công nhận vì còn nhiều điểm cần làm rõ. Muốn làm nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy được chính xác cần trải qua kiểm tra của hội đồng chuyên môn, hay kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra. Hiện Hội đồng chuyên môn của Bình Dương sẽ thẩm định hồ sơ bệnh nhân, phỏng vấn ê kíp trực tiếp đỡ đẻ và cấp cứu sản phụ để xem có đúng nguyên nhân trên hay không.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thông tin vụ này. Cần làm rõ quá trình chăm sóc, theo dõi, cấp cứu tại BV Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ để có hướng giải quyết và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 17/9.

Trung Kiên - Hồng Hải