Bình Định:

Sản phụ tử vong bất thường ở TTYT huyện Hoài Ân

(Dân trí) - Sau 2 ngày nằm chờ đẻ tại trung tâm y tế huyện một sản phụ ở huyện Hoài Ân (Bình Định) đã tử vong sau khi sinh mổ được cháu bé nặng 3,8kg.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 19h ngày 4/10 tại Trung tâm y tế huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định). Sản phụ xấu số là chị Phạm Thị Ngọc Lang (40 tuổi, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng ngày 3/10 chị Lang có biểu hiện đau bụng chuyển dạ chuẩn bị sinh nên gia đình đưa chị Lang đến TTYT Hoài Ân nằm chờ sinh tại khoa Ngoại Sản chờ sinh. Thời gian nằm chờ chị Lang liên tục đau bụng nhưng đến sáng ngày 4/10 vẫn chưa sinh.

Khoảng 12h trưa 4/10, chị Lang bắt đầu đau dữ dội, ra máu ở cổ tử cung nên người nhà đã gọi y tá trực đến thăm khám. Sau đó, một y tá đến tiêm thuốc cho chị Lang. Tuy nhiên, chị Lang vẫn không sinh được, trái lại sức khỏe ngày càng yếu nên phải mổ cấp cứu.

Người thân của sản phụ rất đau buồn trước cái chết bất thường của chị Lang.
Người thân của sản phụ rất đau buồn trước cái chết bất thường của chị Lang.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị Lang được đưa vào phòng mổ. Đến 19h, cho biết chị Lang sinh được cháu bé nặng 3,8kg. Tuy nhiên, 30 phút sau, gia đình nhận được hung tin chị Lang đã qua đời.

Bác sĩ Lê Văn Mạnh, Phó Giám đốc TTYT Hoài Ân, cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Liên quan đến cái chết bất thường của sản phụ Phạm Thị Ngọc Lang, tối ngày 4/10, Sở Y tế và pháp y Công an tỉnh Bình Định đã đến Trung tâm y tế Hoài Ân để khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong của sản phụ này.

Hiện vụ việc đang tiếp được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Doãn Công