Sản phụ: Thích vào viện hơn là được chăm sóc ở nhà

(Dân trí) - Không bị những đe dọa xảy ra tai biến, sức khoẻ khá ổn định nhưng đa số sản phụ vẫn thích nằm chen chúc trong bệnh viện hơn là về nhà, đợi bác sĩ đến chăm sóc.

BS Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết: "Sau hơn 2 tháng triển khai Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu (nằm trong Hệ thống dịch vụ kỹ thuật nằm trong đề án Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) tại nhà), đã có gần 2.000 lượt khám theo yêu cầu".

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Việt, số lượt khám trên không thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế của dịch vụ này là do tâm lý của nhiều sản phụ vẫn thích vào tận viện để tiến hành các thủ tục chăm sóc, khám thai. Họ sợ những bác sĩ đến tận nơi chăm sóc không “chuyên nghiệp” bằng trong viện.

“Đây là đánh giá sai lầm, bởi những bác sĩ có nhiệm vụ triển khai dịch vụ mới này đều đã được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng”, BS Việt nói.

Bên cạnh đó, BS Việt cũng thừa nhận về hạn chế của quy mô và lực lượng bác sĩ trong đề án này. Do đối tượng phục vụ chỉ gói gọn trong bán kính 15km (4 quận nội thành), trong khi các Bệnh viện T.Ư đóng ở những quận này khá dày đặc. Toàn bộ cán bộ tham gia đề án thí điểm cũng chỉ có 12 người (4 bác sĩ, 8 y tá, hộ lý) nên khả năng phục vụ nhu cầu cũng chỉ giới hạn trong mức nhất định.

Theo thống kê, loại hình dịch vụ được yêu cầu nhiều nhất là khám, quản lý thai và chăm sóc trẻ sơ sinh.

P. Thanh