Sặc cháo, cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

Khoảng 7h30 sáng 17/8, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận cấp cứu một cháu bé bị suy hô hấp nặng do sặc cháo.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, cháu đã bị chết lâm sàng trước khi đến bệnh viện.

 

Đó là cháu Nguyễn Ngọc Mai Phương, 17 tháng tuổi, ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Cháu Phương nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng thở, đồng tử dãn.

 

Người nhà cháu Phương cho biết, sáng đó khi đang ăn cháo thì cháu bị sặc, khó thở. Người thân đã dùng miệng hút cháo trong miệng cháu nhưng tình trạng của cháu mỗi lúc càng nguy kịch nên đưa đến bệnh viện.

 

Theo Q.Khương

Người Lao Động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ