Rút được con dao ghim trong đầu bé 3 tuổi

Trong lúc ba mẹ đi làm, hai anh em 6 tuổi và 3 tuổi chơi với nhau và đã xảy ra tai nạn dao phập vào đầu một bé.

Sáng 16/6, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu bệnh nhi 3 tuổi (ngụ tỉnh Bình Phước) bị dao xuyên thấu vào đầu. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau đớn, trên đầu có con dao cắm dính chặt.

Con dao dính chặt vào đầu bệnh nhi
Con dao dính chặt vào đầu bệnh nhi

Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã xử trí cấp cứu, thận trọng đưa em vào phòng mổ, nhẹ nhàng lấy dao ra và cầm máu, xử lý các tổn thương trong não.

Rất may, mũi dao xuyên thấu não vùng thái dương khoảng 1 cm, không cắt đứt các mạch máu lớn. Hiện sức khỏe bé đã hồi phục, ngồi dậy, ăn uống bình thường.

Con dao khiến bé 3 tuổi suýt mất mạng
Con dao khiến bé 3 tuổi suýt mất mạng

Trước đó, lúc cha mẹ đi làm, bé lớn 6 tuổi ở nhà trông em 3 tuổi. Khi đi làm về, hai vợ chồng hốt hoảng khi thấy tai nạn xảy ra với con.

Các bác sĩ khuyến cáo vào dịp hè, tai nạn rất dễ xảy ra với trẻ nhỏ. Với các vết thương do vật nhọn đâm xuyên vào cơ thể, người lớn đừng bao giờ vội vàng rút hung khí ra. Điều này chỉ có thể thực hiện ngay trong phòng mổ, khi các điều kiện cấp cứu đã sẵn sàng.

Theo Ng.Thạnh

Người lao động