Rùng mình cảnh giun “bơi” trong mắt

(Dân trí) - Bác sĩ đã “sốc nặng” khi soi mắt của một bệnh nhân nữ và phát hiện ...một con giun màu trắng đang “bơi” ở trong.

Rùng mình cảnh giun “bơi” trong mắt

 

Con giun màu trắng phát hiện trong mắt bệnh nhân.
Con giun màu trắng phát hiện trong mắt bệnh nhân.

Trong đoạn video “rợn tóc gáy” được người dùng có tài khoản Zerofuxgiven đưa lên trang LiveLeak.com, mô tả cảnh một bác sĩ đang soi mắt của bệnh nhân bằng kính hiển vi, và phát hiện con giun nhỏ màu trắng đang “tung tăng bơi lội” bên trong. Con giun, được xác định là giun tròn, đầu tiên thấy ở nửa dưới đồng từ trước khi di chuyển ngang qua đồng tử. Bệnh nhân trông có vẻ không đau đớn và thỉnh thoảng lại chớp mắt trong khi bác sĩ tiếp tục quan sát.

Nhiễm trùng mắt do giun tròn - với hơn 15.000 loài đã biết - là nguyên nhân chính gây mù ở nhiều khu vực trên thế giới. Giun được phát hiện ở mắt thường sau khi ăn thịt nấu chưa chín, do tiếp xúc với phân, hoặc sau khi uống nước bị nhiễm phân từ người hoặc động vật. Đa số giun tròn lây truyền qua côn trùng; nếu người bị đốt, ấu trùng sẽ xâm nhập vào da qua vết đốt. Chúng phát triển thành giun trưởng thành, sinh con non và một số trong đó sẽ “du hành” trong cơ thể vật chủ và kết thúc ở mắt.

Giun tròn có thể “sống trong mắt vì chúng là ký sinh trùng, chúng đã tiến hóa để sống tốt trong các động vật khác," Mark Viney, một nhà sinhv ật chuyên về giun tròn tại trường Đại học Bristol nói trên tờ DailyMail. “Giun tròn đã tiến hóa để thay đổi đáp ứng miễn dịch của vật chủ nhằm đảm bảo cho sự sống của chúng. Chúng tiết ra những phân tử tương tác với những phân tử khác trong hệ miễn dịch của vật chủ và làm biến đổi nó.”

Nhiễm giun tròn có thể điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng và phẫu thuật. Theo mô tả của đoạn video trên LiveLeak, người phụ nữ đã được rạch kết mạc và dẫn lưu thủy dịch bằng ống hút. “Sẽ không dễ chịu khi xem điều này,”  người đăng đoạn video viết.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily