Rửa tay để bảo vệ cuộc sống

(Dân trí) - Nhiễm khuẩn bệnh viện là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu. Các nước đang phát triển có tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện cao gấp 3 đến 5 lần so với chuẩn quốc tế.

Rửa tay để bảo vệ cuộc sống - 1

Rửa tay là bắt buộc đối với nhân viên y tế
Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại 18 nước đang phát triển (từ 2002- 2007) của Hiệp hội kiểm soát nhiễm khuẩn thế giới cho thấy gần như tất cả các vật dụng y tế như kim truyền, máy giúp bệnh nhân viêm phổi thở, các băng dán, chai dịch truyền bằng thủy tinh, găng tay... đều có khả năng bị nhiễm khuẩn cao và quan trọng nhất là đôi bàn tay của nhân viên y tế.

 

TS Victor D.Rosenthal, Hiệp hội Chống nhiễm khuẩn Thế giới (INICC) nhận định: “Tỷ lệ nhiễm khuẩn tại các nước đang phát triển đối với các dụng cụ y tế cao do không có quy trình bắt buộc trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và do các nước đang phát triển có nguồn lực thấp và hạn chế, kỹ thuật đang dùng lạc hậu và không được cập nhật”.

 

“Để kiểm soát sự tuân thủ việc rửa tay, tất cả nhân viên y tế phải tuân theo nguyên tắc vô khuẩn tất cả các dụng cụ y tế. Khi tránh được NKBV sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí”, TS Victor nhấn mạnh.

 

5 thời điểm nhân viên y tế cần rửa tay:

 

1. Trước khi tiếp xúc với bệnh nhân.

 

2.Trước khi làm thủ thuật vô trùng.

 

3. Sau khi phơi nhiễm với dịch tiết của bệnh nhân.

 

4. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân.

 

5.Sau khi tiếp xúc với các vật dụng xung quanh bệnh nhân.

Theo đó, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện mà INICC đã áp dụng tại 18 nước đang phát triển gồm tăng cường tuân thủ vệ sinh tay, rửa tay với dung dịch chứa cồn, dùng băng dán vô trùng, dùng chai dịch truyền tự xẹp... đã giúp giảm 30% tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

Theo BS Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn BV NĐ1, trong 4 loại dung dịch diệt khuẩn gồm xà bông, xà bông khử khuẩn, cồn nước và cồn khử khuẩn thì 2 loại cồn có tác dụng diệt 99% vi khuẩn. Riêng xà bông khử khuẩn diệt được 80% khuẩn và xà bông thường chỉ diệt được khoảng 40% vi khuẩn. Những vùng tay thường dễ sót khi rửa tay gồm các kẽ tay, các đầu ngón tay, vùng cổ tay.

 

Trên đây là những vấn đề được đưa ra tại buổi hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV), do Hội kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức với sự tham gia của 350 BS các bệnh viện thuộc 30 tỉnh thành phía Nam và TP HCM tham dự.

 

Hiện nay đã có 100 thành phố thuộc 34 quốc gia đã tham gia Hiệp hội kiểm soát vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó có Việt Nam.

 

Ngọc Thanh