Rửa 200kg thịt heo thối để bán

Đội Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Định hôm 20/10 đã bắt quả tang 2 đối tượng đang rửa thịt heo thối đã qua xử lý bằng vôi và hoá chất tại Đầm Thị Nại (thuộc khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn).

2 đối tượng là Nguyễn Văn Phong (trú phường Đống Đa) và Thái Văn Mai (trú ở phường Nguyễn Văn Cừ), đều là công nhân của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn.

 

Tại hiện trường có tổng cộng 12 bao tải chứa thịt heo, mỗi bao nặng khoảng 20kg. Thông tin ban đầu cho biết, số thịt heo nói trên là của Trung tâm Metro Quy Nhơn đã “hết đát” nên đã hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn xử lý đem đi tiêu hủy theo quy định vào ngày 19/10.

 

Rạng sáng ngày 20/10, Phong, Mai và Lê Văn Cần (sinh năm 1961, trú ở phường Nhơn Bình - lái xe của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn), trong lúc vận chuyển rác đến đổ tại bãi rác Long Mỹ, đã phát hiện các bao tải chứa thịt heo của Trung tâm Metro Quy Nhơn đem đi tiêu hủy.

 

Ba đối tượng này thống nhất đem số thịt heo này đến đầm Thị Nại rửa hết số vôi và hoá chất xử lý ban đầu để đem bán lấy tiền. Nhưng khi Phong và Mai đang rửa số thịt heo này thì bị bắt quả tang.

 

Đội Cảnh sát Môi trường và Thanh tra Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định đã lập biên bản vi phạm hành chính và bản tiêu hủy tang vật vi phạm và vận chuyển số thịt heo nói trên lên bãi rác Long Mỹ xử lý.

 

Theo Nguyễn Lê

Bee