Thanh Hóa:

Rộ bệnh nhi nhập viện, sau 2 ca tử vong do bệnh chân tay miệng

(Dân trí) - Sau 2 ca tử vong vì bệnh chân tay miệng mới xảy ra tại Thanh Hóa, trong những ngày qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục ca nhập viện mỗi ngày.

Vào ngày 13 và 14/7, tại Thanh Hóa ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhi ở huyện Triệu Sơn được chuyển vào Bệnh viện Nhi điều trị do sốt cao, nổi nhiều nốt ở chân tay sau đó có dấu hiệu co giật, suy hô hấp và đã tử vong. Còn 2 trường hợp tử vong mới nhất là bệnh nhân tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn. Theo người nhà bệnh nhi cho biết, trước ngày các bệnh nhi nhiễm bệnh, gia đình có việc nên đã tổ chức ăn uống tập thể. Sau đó có 5 cháu trong anh em họ hàng bị bệnh. Hiện 3 cháu vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 
 
Rộ bệnh nhi nhập viện, sau 2 ca tử vong do bệnh chân tay miệng    - 1
Hiện tại có gần 50 bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện, chủ yếu bệnh nhi mắc bệnh ở độ 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 20/7, tại Khoa truyền nhiễm - Da liễu - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, có gần 50 ca bị bệnh chân tay miệng đang nằm điều trị tại đây. Còn tính từ đầu mùa đến nay, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã điều trị cho 242 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh chân tay miệng. Các trường hợp nhiễm bệnh rải rác ở hầu khắp các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. “Hiện có 2 ca mắc bệnh ở độ 2 sốt cao, kích thích, giật mình”, BS Trịnh Văn Lực, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Da liễu - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết. 

“Bệnh không có triệu chứng rầm rộ, lại chưa được tuyên truyền sâu rộng nên nhiều người chủ quan, chưa hiểu hết được tác hại cũng như cách phòng ngừa căn bệnh này”, BS Lực cho biết thêm.

Rộ bệnh nhi nhập viện, sau 2 ca tử vong do bệnh chân tay miệng    - 2
Các bậc phụ huynh cần chú ý vấn đề vệ sinh môi trường và thức ăn cho trẻ

 
Trao đổi với Dân trí, ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Hóa cho biết: “Từ tháng 5 trở lại đây, tại Thanh Hóa đã có bệnh nhân chân tay miệng xuất hiện rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Chúng tôi đã tổ chức đi kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 1 trường hợp nhiễm vi rút EV71, còn một số trường hợp là vi rút đường ruột. Số lượng bệnh nhân rộ lên là sau khi 2 trường hợp ở Triệu Sơn tử vong.
 
Tính đến ngày 16/7, tại Thanh Hóa có 61 ca bệnh có phiếu điều tra. Đến thời điểm này vẫn chưa thống kê được trên địa bàn Thanh Hóa có bao nhiêu ca nhiễm bệnh và tập trung nhiều ở địa phương nào. Hiện ngành chức năng đang tập trung mọi công tác để phòng chống dịch bệnh không cho lây lan ra.

Duy Tuyên