Quy tắc “6 trong 1” cho chị em

(Dân trí) - Đảm bảo 6 yếu tố này trong một ngày có lẽ là không khó đối với phái đẹp.

1. Sáng tối uống một cốc nước lọc

 

Uống đủ nước là điều kiện đảm bảo cho sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là nữ giới. Thiếu nước sẽ làm cho cơ thể họ lão hóa sớm; da do “thiếu nước” mà mất đi vẻ sáng bóng, mịn màng.

 

Do sự trao đổi chất trong cơ thể của nữ giới chậm hơn nam giới, tiêu hao cũng thấp hơn nam giới, nên nữ giới thông thường uống nước ít hơn nam giới, điều này sẽ làm cho da và cơ thể đồng thời xuất hiện “trục trặc”.

 

Vì vậy, chị em mỗi ngày nên uống 1 ly nước ấm vào sáng và tối. Uống vào buổi sáng có thể thanh lọc đường ruột, bổ sung lượng nước mất đi vào ban đêm, ly nước buổi tối lại có thể đảm bảo cho máu trong suốt một đêm không bị đông dính do thiếu nước gây ra.

 

2. Một quả cà chua

 

Quy tắc “6 trong 1” cho chị em - 1


Trong các loại hoa quả và rau xanh, cà chua có hàm lượng vitamin C cao nhất, vì vậy mỗi ngày ít nhất đảm bảo ăn một quả cà chua, như thế có thể đáp ứng lượng vitamin C cần thiết trong một ngày cho cơ thể.

 

3. Một chút giấm

 

Mỗi ngày có một chút giấm trong mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm nguy cơ xơ cứng huyết quản. Đối với phụ nữ, ngoài ăn uống ra thì nên để thêm một chai giấm ở trên bàn trang điểm, mỗi ngày sau khi rửa tay sạch thì bôi lên một lớp giấm, để như vậy trong vòng 20 phút sau đó rửa sạch, như thế sẽ làm cho da tay mềm mại và sáng trắng.

 

Nếu nguồn nước sinh hoạt thuộc loại nước “cứng” thì nên cho chút giấm vào chậu nước để bảo vệ đôi tay.

 

4. Một cốc sữa chua

 

Quy tắc “6 trong 1” cho chị em - 2


Nhìn từ góc độ bổ sung canxi, phụ nữ thuộc nhóm dễ thiếu canxi nhất. Sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa chua là thực phẩm bổ sung canxi tốt hơn bất kỳ một loại thực phẩm nào khác. Vì sữa chua rất dễ được cơ thể hấp thụ nên mỗi ngày nên ăn 1 cốc.

 

5. Một chai nước khoáng

 

Nhất định phải là một chai nước khoáng đúng chất, bởi vì nước khoáng hàm chứa nguyên tố vi lượng và khoáng chất là những chất cần thiết nhất cho da.

 

Sau khi rửa sạch mặt nằm ngửa trên giường, dùng một cái khăn mỏng ngâm vào nước khoáng, sau đó lấy ra đắp lên mặt, chờ cho khăn hơi khô nước, lấy ra nhúng tiếp vào nước khoáng và đắp lại lên mặt, làm đi làm lại nhiều lần như thế tức là chúng ta đã bổ sung thêm dinh dưỡng nguyên tố vi lượng cho mặt.

 

6. Một túi trà

 

Quy tắc “6 trong 1” cho chị em - 3


Phụ nữ nhất định phải uống trà, nếu dạ dày không bị bệnh gì thì uống trà xanh và trà ô long là tốt nhất.

 

Đặc biệt là những chị em muốn giảm béo, trà là thuốc giảm béo tự nhiên có hiệu quả tốt nhất, không có một loại thuốc nào có thể tiêu trừ chất béo trong đường ruột tốt hơn trà.

 

Dương Hằng

Theo 69jk