Quảng Trị: Gà chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Đàn gà của nhà ông Nguyễn Minh Hậu (Lễ Môn, Gio Phong) có hiện tượng chết rải rác với tỉ lệ tăng dần. Sau khi tiến hành thiêu hủy, xét nghiệm của TT Chẩn đoán Thú y quốc gia cho thấy: đàn gà âm tính với bệnh H5N1.

500 con của gia đình ông Hậu đã được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 19/2; tiêu huỷ vào ngày 20/2. Tuy nhiên, sáng 21/2/2008, TT Chẩn đoán Thú y quốc gia cho biết đàn gà bị tiêu huỷ của gia đình ông Hậu là âm tính đối với bệnh H5N1 và đang xem xét để tìm các nguyên nhân gây bệnh khác.

 

Theo bà con thôn Lễ Môn thì chuồng gà của ông Hậu nằm trên hồ nước giữa đồng, chuồng trại sơ sài, nên gà bị chết có thể là do bị kiệt sức do rét đậm kéo dài.

 

Mặc dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân nhưng Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ đàn gia cầm tại xã Gio Phong, khuyến cáo nhân dân không vận chuyển, mua bán gia cầm ra khỏi địa bàn xã, kịp thời khai báo khi có hiện tượng dịch bệnh xảy ra đối với gia cầm. Chi cục Thú y tỉnh cũng đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đàn gia súc, gia cẩm trên toàn tỉnh để có biện pháp phòng chống kịp thời.

 

Hoài Lương