Quảng Trị công bố hết dịch heo tai xanh

(Dân trí) - Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính đã ký quyết định công bố hết dịch heo tai xanh ở lợn tại 3 xã: Triệu Đông, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và xã Hải Quế (huyện Hải Lăng).

Quảng Trị công bố hết dịch heo tai xanh


Theo đó, mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, mua bán lợn và sản phẩm từ lợn tại 3 xã trên được phép trở lại bình thường theo quy định.
 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong và Hải Lăng chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh theo quy định của Pháp lệnh Thú y.

 
Dịch heo tai xanh bắt đầu được phát hiện vào chiều ngày 18/2 tại khóm 1, thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), sau đó lan rộng ra các huyện Triệu Phong, Hải Lăng… Trong đợt dịch heo tai xanh này, toàn tỉnh Quảng Trị có 3.752 con mắc bệnh, trong đó có 2.216 con phát bệnh sau tiêm phòng; chết và tiêu hủy 1.583 con; số lợn điều trị lành bệnh 2.164 con.
 
Nguyễn Tuấn