Quảng Trị: Bố mẹ thay nhau nghỉ việc, đưa con đi khám bệnh

(Dân trí) - Những ngày gần đây, thời tiết ở Quảng Trị nắng nóng liên tục, nhiệt độ cao nhất 36 độ, độ ẩm 55%. Thời tiết nắng nóng, hanh khô khiến cho số trẻ mắc bệnh ngày một nhiều.

Phụ huynh căng thẳng...
Phụ huynh căng thẳng...
 
 

Tại bệnh viện Đa Khoa Đông Hà (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), từ sáng sớm, các ông bố, bà mẹ đưa con đến khám bệnh kín cả hành lang. Ôm đứa con gái 2 tuổi đang khóc trên tay, chị Hà ( nhà ở đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà) tâm sự: “Mấy hôm nay bé cứ quấy khóc cả đêm, đi khám ở phòng khám tư bác sĩ chẩn đoán bị viêm hô hấp, uống thuốc rồi không đỡ. Hai vợ chồng phải thay nhau nghỉ việc ở cơ quan để đưa con đi khám. Hy vọng con mau khỏe, bao công việc bỏ bê vì con hết”.

 

Anh Tuấn, (ngụ tại phường 1, thành phố Đông Hà) tay cầm hộp sữa cho đứa con gái 5 tuổi, lo lắng: “Đợt này nắng nóng, ở nhà bà nội cho cháu uống nước đá nhiều quá nên bé bị viêm họng, sốt cao từ mấy bữa nay. Tôi phải nghỉ việc để đưa con đi khám, vợ tôi thì mới sinh cháu thứ hai, còn đang ở cữ”.

 

Cùng tình trạng trên, bé trai 4 tuổi của chị Như ( trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) ho sốt liên tục mỗi đêm. Chị Như cho biết: “Ngày thì nó chạy nhảy, chứ tới đêm là hai vợ chồng thức trắng cùng con.  Mấy hôm nay, nghe thời sự biết đang có dịch tay, chân, miệng vậy là hai vợ chồng bàn nhau sắp xếp công việc, tôi nghỉ ở nhà để lo cho con”.

 
... trẻ ốm mệt

... trẻ ốm mệt

Với tâm lý chung, vì quá nóng nên nhiều  bố mẹ cho con uống nước đá lạnh, nằm quạt trực tiếp trong thời gian quá lâu khiến trẻ ho, sốt, mê mệt dẫn đến các bệnh về hô hấp, viêm phổi.  Theo khuyến cáo của các bác sĩ, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để các vi rút tấn công gây bệnh. Vì vậy, nên lưu ý đến khâu vệ sinh hàng đầu khi chăm sóc trẻ nhỏ. Bên cạnh đó tuyệt đối không cho trẻ uống các thức nước lạnh và nằm quạt điện quá lâu.

 

Diệu Ái