Quảng Trị: Bệnh sốt rét tăng đột biến ở Hướng Hóa và Đakrông

(Dân trí) - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, những tháng gần đây, tỷ lệ bệnh nhân bệnh sốt rét ở các xã biên giới của 2 huyện vùng cao Hướng Hóa và Đakrông tăng đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng.

Các xã có tỷ lệ bệnh nhân sốt rét tăng mạnh như A Dơi (tăng hơn 35%), Hướng Lập (tăng hơn 200%), Pa Tầng (tăng hơn 120%)...

 

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân của tình trạng bệnh nhân sốt rét tăng đột biến ở các xã biên giới là do tỷ lệ người dân ở các xã biên giới này chưa ý thức được việc phòng bệnh hơn chữa bệnh (sử dụng màn còn rất thấp, có nơi chỉ đạt 30,36 %). Trong khi đó, ngành chức năng đã cấp màn với tỷ lệ bình quân đạt 2,12 người /màn và 2,4 màn/ hộ dân. Điều này dẫn đến việc người dân không thể thực hiện hiệu qủa các biện pháp hạn chế và ngăn chặn muỗi truyền bệnh sang người.

 

Mặt khác theo ngành chức năng, hệ thống y tế thôn bản ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông còn nhiều hạn chế, không đáp ứng yêu cầu giám sát và ngăn chặn tình hình bệnh sốt rét.

 

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng bệnh sốt rét tăng mạnh ở Hướng Hóa và Đakrông là chính quyền một số thôn, bản không mấy mặn mà với công tác phòng chống sốt rét ở địa phương mình nên đã thực hiện “khoán” cho y tế thôn, xã trong việc giám sát và ngăn chặn bệnh sốt rét.

 

Trần Nghệ