Quảng Ngãi: Một trẻ tử vong do nhiễm virus lạ

Bác sĩ Trịnh Quang Diêu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 16h5 ngày 19/3, cháu Nguyễn Lê Bảo Trân, 13 tháng tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi, đã tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Khi nhập viện, cháu Bảo Trân đang nôn mửa, tiêu chảy, có tình trạng mất nước, sốc trụy tim mạch, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Các bác sĩ đã truyền dịch, kháng sinh, cho thở máy nhưng vẫn không cứu được.

 

Theo chẩn đoán, cháu Bảo Trân bị tử vong do một loại virus lạ xâm nhập và gây nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa.

 

Cùng ngày, cháu Nguyễn Phan Trung Long, 15 tháng tuổi, là anh em chú bác ruột với cháu Bảo Trân cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Sau đó, được người nhà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

 

Trước khi nhập viện, cháu Trâm và Long cùng ở trong một nhà nên được chăm sóc cùng các loại đồ ăn, thức uống giống nhau. 

 

Theo Tấn An

Tiền phong