Quảng Ngãi: 405 ca sốt xuất huyết

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến nay, toàn tỉnh có 7/14 huyện, thành phố: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi ghi nhận có ca bệnh sốt xuất huyết, với tổng số 405 ca, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2006 (110 ca).

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết thêm: Ngay từ những tháng đầu năm 2007 đến nay, trong số 07 huyện, thành phố có bệnh nhân bị sốt xuất huyết thì có 04 huyện, thành phố là: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra dịch với 180 ca bệnh.

 

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhất là ở những vùng tập trung đông dân cư.

 

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn đã chỉ đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với ngành Y tế và các địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch diệt muỗi; tập trung xử lý triệt để ngay từ đầu đối với những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống chế không để lây lan ra diện rộng và nhất là không để bùng phát dịch.

PV