Quảng Nam: Thêm 5 địa phương có gà vịt bị chết
(Dân trí) - Sau khi lực lượng chức năng của huyện Thăng Bình tiến hành tiêu hủy hơn 2.300 con gà, vịt ở các xã: Bình Nam, Bình Hải và thị trấn Hà Lam thì lại có thêm một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện tình trạng gà vịt bị chết tương tự.
Ngày 4/3, Trạm thú y Thành phố Hội An đã tiêu hủy 287 con vịt (2 tháng tuổi) của ông Đặng Tròn (khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu) vì những ngày qua, đàn vịt của ông Tròn có hàng chục con bị sà cánh, liệt chân, ỉa phân trắng lẫn xanh rồi chết. Các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn cũng đã xảy ra hiện tượng gà, vịt chết rải rác.
Theo bà Lương Thị Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam, tất cả các đàn gà, vịt bị chết và đưa đi tiêu hủy trong những ngày qua đều có triệu chứng bị liệt chân, ỉa phân trắng - xanh. Với biểu hiện của bệnh như vậy, rất nhiều khả năng đây là do dịch tả.
"Nếu bị nhiễm vi rút cúm type A H5N1 thì triệu chứng của bệnh thường thấy là gia cầm bị sốt cao, ho, thở nhanh, chảy nước mắt, nước dãi, phù đầu và mặt, xuất huyết ở vùng da không có lông, nhất là ở chân, đi loạng choạng, run rẩy…", bà Thủy giải thích.
Hiện tỉnh Quảng Nam đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương tiêm bổ sung cho những đàn gia cầm chưa tiêm vắc xin phòng dịch mũi 2 và các đàn vừa nuôi mới.
TT Huế: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm
Trước tình hình diễn biến phức tạp đang lây lan trên diện rộng, ngày 4-3, UBND thành phố Huế đã triển khai các biện pháp cấp bách nhằm chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A (H5N1) lây nhiễm cho người dân:
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của vi rút cúm gia cầm, các biện pháp phòng bệnh cúm trên gia cầm và phòng lây nhiễm cho con người.
- Khuyến cáo người dân sử dụng gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, đặc biệt phải nấu chín trước khi ăn, không ăn thịt gia cầm ốm, chết, không vứt xác gia cầm bừa bãi.
- Kiên quyết xử lý các trường hợp nuôi gia cầm, vận chuyển, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Khẩn trương áp dụng các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan trên diện rộng; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, hoá chất, vật tư, tài chính phòng khi có dịch.
Thanh Thảo |
Tường Vy