Quảng Nam: Dịch cúm gia cầm và "tai xanh" đã được khống chế

(Dân Trí) - Chi cục thú y Quảng Nam ngày 12/5 cho biết: Dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh đã được khống chế hoàn toàn.

Theo đó, đã qua 24 ngày đối với dịch tai xanh và 33 ngày với dịch cúm gia cầm nhưng đã không có tình trạng gia súc, gia cầm bị chết hoặc tiêu hủy.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, tỉnh đã cho phép ấp nở, chăn nuôi mới gia cầm; vận chuyển, giết mổ, mua bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm trở lại bình thường trên phạm vi toàn tỉnh. Các trạm kiểm dịch và đội kiểm soát liên ngành cũng được tạm dừng hoạt động.

 

Đợt dịch vừa qua đã làm 438 con heo của 5 xã của huyện Đại Lộc bị nhiễm bệnh, chết hoặc phải tiêu hủy; hàng chục nghìn con gà, vịt ở hầu hết các huyện bị tiêu hủy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng của bà con nông dân.

 

Tường Vy