Quảng Bình: Thêm một sản phụ tử vong sau khi sinh

(Dân trí) - Sau khi sinh con ở bệnh viện tuyến huyện, sản phụ bị băng huyết nặng và được chuyển lên tuyến trên. Dọc đường đi do mất máu quá nhiều và không được tiếp máu nên sau khi tiếp nhận cấp cứu, truyền đến đơn vị máu thứ ba thì sản phụ tử vong.

Chiều ngày 19/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, một sản phụ sinh tại Khoa sản của bệnh viện này bị băng huyết dữ dội và đã tử vong sau khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Sản phụ xấu số là chị Nguyễn T. H. P. (SN 1980, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Theo người nhà nạn nhân cho biết, sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, chị P bị băng huyết nặng và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Trên đường đi, do bị mất máu quá nhiều lại không được tiếp máu nên chị P đuối sức và tử vong tại bệnh viện này.

Quảng Bình: Thêm một sản phụ tử vong sau khi sinh
Đây là một trong 8 ca sinh chết mẹ ở Quảng Bình từ đầu năm đến nay, để lại cảnh "gà trống nuôi con" cho người chồng

“Khi phát hiện sản phụ bị băng huyết, kíp trực tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã không quan tâm, chăm sóc tận tình, mãi đến khi bệnh nhân bị băng huyết nhiều thì họ mới vội vàng hội ý và cho chuyển lên tuyến trên cấp cứu”, người nhà sản phụ bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, nếu sản phụ P được để lại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và mời một tổ cấp cứu lên, nhiều khả năng sản phụ sẽ được cứu sống, hoặc chuyển sản phụ lên tuyến trên cấp cứu sớm hơn thì khả năng cứu sống cũng sẽ cao hơn.

Được biết, từ đầu năm đến nay ở Quảng Bình đã có 8 ca sinh chết mẹ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Đặng Tài - Đăng Đức