Quảng Bình: Một người nhập viện vì ăn phải nấm độc

(Dân trí) - Thấy các cây nấm mọc bên đường, hình tròn, đẹp, chị liền hái về nấu ăn. Sau khi ăn khoảng 30 phút chị bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chóng mặt… với mức độ nặng dần.

Chiều 15/10, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng rất nặng do ăn phải nấm độc.

Bệnh nhân là chị H.T.P., 42 tuổi (trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Chị P. được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng người lơ mơ, đau bụng, nôn ói, chóng mặt… Sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang trong tình trạng nặng, hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Người nhà chị P. cho biết, trước đó, chị P trên đường đi làm đồng về thấy các cây nấm mọc bên đường, hình thù tròn, đẹp, chị liền hái về nấu ăn. Sau khi ăn khoảng 30 phút chị bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chóng mặt… với mức độ nặng dần. Rất may chị đã được cứu sống sau khi nhập viện.

Các bác sỹ khuyến cáo, hiện tại đang là mùa mưa, vì vậy các loại nấm mọc rất nhiều trong tự nhiên, trong số đó nhiều loại là nấm độc, rất khó phân biệt. Vì vậy, người dân không nên ăn nấm khi không biết chắc đó là nấm lành hay nấm độc để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thương Nguyễn