Quảng Bình: Hai cha con nhập viện vì uống rễ cây rừng

(Dân trí) - Chiều ngày 2/6, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân ngộ độc vì uống rễ "cây lạ" trong rừng.

Trước đó, ông Tuấn (57 tuổi) trú tại xã Sơn Trcạh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lên rừng đào rễ cây về phơi khô và sắc nước uống để chữa bệnh đau dạ dày.

Sau khi phơi khô, sắc nước rễ cây nói trên, ông và cô con gái 30 tuổi cùng uống. Tuy nhiên, mới uống được một lúc thì cả hai cha con ông Tuấn biểu hiện triệu chứng ngộ độc, tình trạng lơ mơ, sùi bọt mép, co giật. 

Quảng Bình: Hai cha con nhập viện vì uống rễ cây rừng
Trước đó, ở Quảng Bình cũng xảy ra một vụ ngộ độc khiến 3 người nhập viện do ăn rễ cây độc giống rễ cây sâm

Các bác sĩ bệnh viện này cho biết, hiện cả hai cha con ông Tuấn đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. 

 

Được biết, trước đó ở Quảng Bình cũng xảy ra vụ ngộ độc khiến 3 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu vì ăn nhầm rễ cây độc tưởng là rễ cây sâm.

Đặng Tài