Quảng Bình: Gần 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Ngày 21/7, chương trình “Hành trình Đỏ” tại Quảng Bình do Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức đã thu hút gần 2.000 người dân thuộc các tổ chức đoàn thể, trường học, đơn vị sự nghiệp địa phương tham gia và đã vận động thu được 545 đơn vị máu.

Ngay từ sớm, hàng nghìn người đã tập trung tại nhà đa chức năng, trường ĐH Quảng Bình để đăng ký hiến máu tình nguyện. Trong ngày hôm nay, chương trình đã vận động gần 2.000 người dân Quảng Bình tham gia, thu được 545 đơn vị máu.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện

Đông đảo bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện
PGS.TS Nguyễn Anh Trí động viên người tham gia hiến máu

PGS.TS Nguyễn Anh Trí động viên người tham gia hiến máu

Chương trình “Hành trình đỏ” là hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, nâng cao nhận thức người dân và khắc phục tình trạng thiếu máu. 
 
Nhà sư cũng tham gia hiến máu

Nhà sư cũng tham gia hiến máu

Nhà sư cũng tham gia hiến máu

“Hành trình Đỏ” bắt đầu khởi hành tại Cà Mau từ ngày 5/7 và đi qua các tỉnh, thành khác như Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình điểm dừng chân thứ 9 (trong tổng số 14 điểm dừng chân) của chương trình.

Nhà sư cũng tham gia hiến máu

Hiện đã có 8.082 đơn vị máu đã được thu về, chuyển giao cho Viện Huyết học truyền máu Trung ương lập kế hoạch phân phối số máu tình nguyện đến 63 tỉnh, thành trên cả nước theo nhu cầu.

GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương - Trưởng ban tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ”, cho biết: “Việt Nam chúng ta cần tới 2 triệu đơn vị máu mỗi năm. Nhưng nguồn máu chủ yếu vẫn đến từ những tình nguyện viên nhân đạo mà con số thu được trong những năm qua chưa bao giờ đủ vì hiện tại Việt Nam chỉ có 0,8% dân số tham gia hiến máu. Với một dân tộc giàu truyền thống đoàn kết đùm bọc, tương trợ lẫn nhau như chúng ta thì cần có ý thức rằng: Mỗi giọt máu mình cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Song song với công tác vận động hiến máu, “Hành trình Đỏ” còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội như thăm hỏi các gia đình chính sách, dâng hương, dâng hoa các di tích lịch sử, nghĩa trang, giao lưu với người dân…

Đặng Tài