Quảng Bình: Đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở y tế tư nhân

(Dân trí) - Sáng 24/7, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, lực lượng Thanh tra Sở Y tế tỉnh vừa phát hiện, xử lí vi phạm và đình chỉ 11 cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo quy trình hoạt động của Bộ Y tế.

Theo đó, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động hành nghề của Phòng khám răng hàm mặt Hải Âu, có trụ sở tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới; 10 cơ sở khác bị đình chỉ một số hoạt động vì vượt quá chuyên môn cho phép. Đặc biệt, trong đó có Bệnh viện Nguyễn Văn Thái, đóng trên đường Trương Pháp, TP Đồng Hới.

Bệnh viện Nguyễn Văn Thái, đóng trên đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, một trong những cơ sở 
Bệnh viện Nguyễn Văn Thái, đóng trên đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, một trong những cơ sở bị đình chỉ một số hoạt động vì vượt quá chuyên môn cho phép (Ảnh: Đăng Đức)

Ông Cường cho biết thêm, qua công tác thanh tra tại 47 cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn, lực lượng Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện 38 cơ sở sai phạm, tập trung vào các lĩnh vực như: chưa có giấy phép hoạt động, chưa có chứng chỉ hành nghề; công tác vệ sinh, vô khuẩn còn đơn giản, chưa đảm bảo, thậm chí thiếu nước rửa tay, phòng vệ sinh; một số thuốc, hóa chất thiếu thông tin nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, có hiện tượng hóa chất quá hạn sử dụng.

Ngoài ra, một số cơ sở khám chữa bệnh sử dụng máy chụp X-quang thiếu giấy phép theo quy định, cán bộ kỹ thuật viên chưa có chứng chỉ hành nghề.

Đặng Tài