Quảng Bình: Dập tắt ổ dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc

(Dân trí) - Sáng 6/4, ông Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này, ổ dịch lở mồm long móng bùng phát ở đàn gia súc tại huyện Quảng Ninh đã được khống chế.

Theo đó, vào những ngày cuối tháng 3, trên địa bàn các xã An Ninh, Tân Ninh và Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) nhiều đàn gia sức có biểu hiện các triệu chứng như chảy nước bọt, nổi mụn nước ở miệng và được chẩn đoán đàn gia súc trên bị bệnh lở mồm long móng (LMLM).

Nhiều người dân ở huyện Quảng Ninh chủ quan thả trâu bò ở vùng có ổ dịch
Nhiều người dân ở huyện Quảng Ninh chủ quan thả trâu bò ở vùng có ổ dịch

Sau khi phát hiện ổ dịch, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cử cán bộ thú y triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc bị bệnh; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp phòng và điều trị cho trâu bò bị bệnh.

Cán bộ thú y phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc bị bệnh
Cán bộ thú y phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc bị bệnh

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí về việc bùng phát ổ dịch trên diện rộng, ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Bình nhận định, nguyên nhân có thể là do nguồn bệnh từ các ổ dịch cũ trong những năm trước, khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên đã xuất hiện trở lại.

“Để xảy ra tình trạng trên, ngoài yếu tố khách quan là do ý thức của người dân còn chủ quan trong việc phát hiện bệnh và không báo cáo kịp thời với cơ quan thú y và chính quyền địa phương. Mặt khác, chính quyền một số địa phương phản ứng hơi chậm khi phát hiện gia súc bị bệnh”, ông Sơn phát giác.

Đặng Tài