Quảng Bình: Bé sơ sinh nặng gần gấp đôi trẻ mới sinh bình thường

(Dân trí) - Sáng ngày 17/7, tin từ khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, sản phụ Nguyễn Thị B., (40 tuổi, trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) vừa sinh hạ một bé trai, cân nặng 5,2 kg.

Trước đó, ngày 14/7, sản phụ B được người nhà đưa vào khoa Sản, Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để sinh con. Các bác sĩ khoa Sản bệnh viện này cho biết, bé trai nói trên chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Đây là trẻ sơ sinh nặng nhất từ khi sinh ra tại bệnh viện này từ trước đến nay.

Bé trai nặng 5,2 kg vừa được sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Bé trai nặng 5,2 kg vừa được sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Theo người nhà chị B cho biết, trước khi mang thai, chị B nặng 60kg, thời gian mang thai chị tăng thêm 30kg và không mang bệnh lý gì. Cháu bé cân nặng 5,2kg là đứa con thứ 2 của chị B.

Được biết, đứa con đầu lòng của chị B lúc mới sinh ra cũng nặng đến 4,2 kg. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con chị B ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện này.

Đ.T