Bệnh viện Nhi Trung ương:

Quá tải trầm trọng khoa sơ sinh

(Dân trí) - “Từ Tết âm lịch đến nay, khoa sơ sinh của bệnh viện luôn ở trong tình trạng quá tải rất trầm trọng. Số bệnh nhân nhập viện và điều trị nội trú luôn đạt hiệu suất gần 300 % giường bệnh chỉ tiêu”, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết.

Riêng trong ngày 1/3, tại khoa có 96 bệnh nhi nằm điều trị nội trú. Còn tại khoa thường xuyên có trên 90 bệnh nhi điều trị nội trú, trong khi khoa chỉ có 35 giường bệnh. Các bệnh nhi phải nằm ghép 2 - 3 người một giường, phụ huynh thì tràn cả ra hành lang.

 

Tại khoa sơ sinh, số bệnh nhân tập trung nhiều nhất vào 3 loại bệnh là ngạt sơ sinh, trẻ đẻ non, trẻ đẻ thấp cân. “Thường trẻ nặng dưới 2,5kg được xếp vào là thấp cân, nhưng tại khoa, có nhiều trẻ sơ sinh chỉ nặng từ 800gram - 1kg. Đặc biệt, tình trạng trẻ đẻ non phải nằm nội trú tại khoa cũng chiếm tỷ lệ khá lớn. Ngoài ra, có một số bệnh khác về dị tật sơ sinh như thoát vị cơ hoành, không hậu môn, dị dạng đường tiêu hoá…. ”, BS Lộc cho hay.

 

Đẻ non, đẻ thấp cân là những bệnh lý rất hay gặp ở trẻ sơ sinh. Theo các chuyên gia, trẻ đẻ non việc chăm sóc và điều trị rất vất vả, khó khăn vì tất cả các chức năng phổi, thần kinh, gan, thận… của bé đều chưa hoàn thiện, dù trẻ có thể cân nặng 2,5 kg nhưng đẻ non thì việc chăm sóc cũng khó hơn rất nhiều so với trẻ đẻ thấp cân nhưng đủ tháng. “Chính chúng tôi cũng băn khoăn không hiểu vì sao đến bây giờ, tình trạng bà mẹ đẻ non, đẻ con thấp cân vẫn chiếm tỷ lệ nhiều đến vậy. Các bà bầu cần tăng cường chế độ dinh dưỡng cũng như lao động hợp lý để giảm nguy cơ đẻ non, đẻ con thấp cân”, bác sĩ Lộc nói.

 

Theo Bác sĩ Lộc, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải trầm trọng là do các bệnh viện tuyến dưới hầu hết đều chưa chú trọng đến bộ phận chăm sóc đặc biệt này. Hơn nữa, hầu hết khoa sơ sinh tuyến tỉnh, đơn vị sơ sinh riêng biệt tuyến huyện đều chưa được đầu tư xứng đáng nên hoạt động chưa hiệu quả, cứ có bệnh nhi sơ sinh là lập tức cho chuyển lên tuyến trên ngay.  

 

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng không qua tuyến cơ sở mà chuyển con lên ngay tuyến Trung ương cũng là nguyên nhân khiến khoa sơ sinh tuyến viện trung ương luôn ở trong tình trạng quá tải trầm trọng.

 

Hồng Hải