Phương pháp mới chống tổn thương não trẻ sơ sinh

(Dân trí) - Các bác sĩ Anh cho biết họ đã sử dụng một loại khí trơ để ngăn ngừa sự tổn thương não bộ ở một bé trai sinh ra trong tình trạng bất thường.

 

Phương pháp mới chống tổn thương não trẻ sơ sinh - 1


Dùng khí xenon để điều trị đã được biết đến từ lâu nhưng nó không được ứng dụng rộng rãi, các bác sĩ ở bệnh viện St. Michael (Bristol, Anh) cho biết.

 

Khi Riley Joyce vừa chào đời, cậu bé không thể thở cũng như duy trì nhịp tim và có dấu hiệu cho thấy não bị tổn thương. Các bác sĩ cho biết, song song với cấp cứu, họ đã dùng khí xenon để làm mát não cậu bé, giúp giảm nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Xenon là một khí hiếm và nó hiện diện trong không khí.

 

Các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy hiệu quả bảo vệ não của nó tăng gấp đôi so với các phương pháp khác.

 

Sau 1 tuần, Riley đã ăn được và tỏ ra lanh lợi.

 

Các bác sĩ cho biết họ đã lên kế hoạch dùng chất khí này ở ít 12 em bé trước khi thực hiện một cuộc thử nghiệm lớn hơn.

 

Phương Uyên

Theo AP