Phục hồi gương mặt cho trẻ bị chó cắn

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phục hồi gương mặt của một bé gái 5 tuổi bị chó cắn nát một bên mặt, trở lại bình thường.

Bé gái Đặng Ngọc N, ngụ tại xã Thạnh Tân Xuân, Hóc Môn được đưa vào cấp cứu tại BV NĐ1 vào sáng thứ bảy 22/3 với một vết thương tổn lớn dẫn đến thiếu hẳn một vùng hàm mặt do bị chó cắn.

 

Bé nhập viện với phần đầu mặt đã  được quấn băng che kín, có bề ngoài gầy ốm da hơi xanh và bị thiếu máu nhẹ. Khi tháo băng phần đầu ra, hầu hết các y bác sĩ hết sức bất ngờ khi thấy vết thương trên mặt. Có một phần da và cơ đã bị con chó tha đi mất để lộ một vết thương rỗng và rộng chiếm gần hết một phần mặt bên phải và khuyết sâu làm lộ ra cả mặt trước xương hàm trên.

 

Bé N được tiến hành mỗ cấp cứu ngay lập tức và sau 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, vết thương vùng mặt đã được đóng kín. BS Nguyễn Văn Đẩu, trưởng khoa răng hàm mặt BV NĐ1 cho biết: “Sau thời gian hơn 20 ngày, nay bé N đã bình phục, vết thương trên phần mặt bên phải đã trông bình thường.”

 

Ngọc Thanh