Phú Yên: Đã có hơn 3.000 người mắc sốt xuất huyết

(Dân trí) - Ngành y tế Phú Yên cho biết trong tuần qua, toàn tỉnh đã phát hiện hơn 200 ca mắc bệnh SXH mới, nâng tổng số mắc bệnh tại địa phương này lên 3.280 ca.

Tình hình SXH tại Phú Yên còn trở nên phức tạp hơn khi ngoài những ổ dịch cũ, mới đây Phú Yên đã xuất hiện thêm hai ổ dịch mới tại 2 huyện Sông Hinh và Tây Hoà.

 

Ngành y tế Phú Yên cũng vừa xác nhận một bé trai 8 tuổi ở xã An Dân (H.Tuy An) tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong do SXH thứ 3 tại tỉnh này.

 

Trước đó, Phú Yên đã có 2 trường hợp tử vong do SXH, 1 bệnh nhi 8 tuổi, ở TP Tuy Hòa và bệnh nhi 4 tuổi ở Đông Hòa.

 

Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, Bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc cho biết: Sở dĩ các ca SXH dẫn đến tử vong là do người dân chủ quan, thấy dấu hiệu bệnh nhưng không đến bệnh viện ngay mà thường tự mua thuốc để điều trị, đến lúc đưa người bệnh đến bệnh viện thì đã quá muộn.

 

Được biết, Phú Yên là một trong những tỉnh có dịch SXH lưu hành quanh năm, nhưng năm nay diễn biến phức tạp nhất. Theo nhận định của ngành y tế tỉnh này, tình hình dịch SXH phức tạp sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 11 năm nay.
 

TPHCM: Một ca SXH nặng do tự điều trị

 

Ngày 23/9, BS Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 2 (BVNĐ2) cho biết, các BS của khoa đã cứu thành công một trường hợp trẻ nhũ nhi bị SXH độ III và bị tổn thương gan nặng nề.

 

Bệnh nhi là N.Q.V (nam, 13 tháng tuổi, cư ngụ tại Thủ Đức ). Bé V. bị sốt ho từ ngày 4/9 nhưng sau 3 ngày tự mua thuốc điều trị không thấy bớt mà còn trở nên mệt, sốt cao hơn nên cha mẹ bệnh nhi đưa đi cấp cứu tại BV Thủ Đức. Do nhận thấy bệnh nhi bị sốc, các BS BVTĐ truyền dịch chống sốc và sau 4 giờ cấp cứu đã chuyển bệnh nhi đến BVNĐ2 ngay trong ngày 7/9.

 

Sau hơn 2 tuần được điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi đã trở lại bình thường và đã được xuất viện.

 

Theo BS Thúy, do chủ quan phụ huynh thường để trẻ sốt kéo dài, tự mua thuốc về điều trị mãi đến khi thấy trẻ không hạ sốt mới lo đưa đến bệnh viện cấp cứu thì trẻ đã bị nặng.  

 

Khánh Hằng - Ngọc Thanh