Phú Yên: Cứu sống sản phụ tim ngừng đập, huyết áp bằng 0

(Dân trí) - Sáng 15/10, cán bộ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cho biết: thai phụ Phan Thị Phương Tuyến (24 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) nhập viện trong tình trạng băng huyết, tim ngừng thở, huyết áp bằng không.

Cách đây 3 ngày, người nhà đưa chị Phan Thị Phương Tuyến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa để sinh. Sau khi sinh 5 phút, sản phụ Tuyến bị băng huyết nặng, ngất xỉu nên lập tức được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên để cấp cứu.

 

Các bác sĩ cho biết sản phụ Tuyến nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, tắt thở, mạch, huyết áp bằng 0.

 

Ngay sau đó, các bác sĩ và y tá đã thực hiện các thao tác hồi sức, lắp ống thở, sử dụng hết 10 đơn vị máu nhưng tim sản phụ tuyến vẫn ngừng đập, huyết áp vẫn bằng 0.

 

Tiếp tục cấp cứu, ê kíp mổ đã làm cho mạch máu và huyết áp của sản phụ Tuyến hoạt động trở lại. Tuy nhiên khi chuẩn bị phẫu thuật thì tim sản phụ lại ngừng đập, bệnh viện lại tiếp tục cấp cứu. Ngay khi tim sản phụ đập trở lại, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật tử cung và cứu được sản phụ Tuyến.

 

Hiện cả hai mẹ con đang làm các thủ tục để xuất viện.

 

Được biết, đây là trường hợp cứu sống sản phụ ngừng thở, ngừng tim đầu tiên của ngành y tế Phú Yên.

 

Văn Nhân