Phú Yên

Phú Yên: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò

(Dân trí) - Từ đầu tháng 9 tới nay, bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc tại một số địa phương của huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) với hơn 90 con gia súc của trên 40 hộ dân bị mắc bệnh.

Ngày 28/10, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo ban hành về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phú Yên bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò (ảnh minh họa)
Phú Yên bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò (ảnh minh họa)

Tại Phú Yên, bệnh lở mồm long móng trên đàn bò được phát hiện cách đây hơn một tuần tại một hộ thuộc thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang rồi nhanh chóng lây lan sang bò của các hộ gia đình khác. Đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện 17 con bò bị bệnh, 1 con chết do bệnh.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh lở mồm long móng trên gia súc xảy ra tại các xã Đa Lộc, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) với 96 con bò của 42 hộ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ngành liên quan và địa phương trong tỉnh tăng cường chỉ đạo, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia sức, gia cầm. Trong đó, các địa phương đang có dịch phải đặc biệt chú trọng công tác củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch để chỉ đạo, điều hành chung; tập trung mọi nguồn nhân lực nhanh chóng bao vây, dập tắt ổ dịch; cách ly triệt để gia súc mắc bệnh để quản lý.

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các địa phương tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực có ổ dịch; quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý…

Ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên cho biết, hiện đã có 1.500/3.000 con bò trong vùng dịch được tiêm phòng dịch. Hiện công tác tiêm phòng dịch bệnh lở mồm long móng đang được tiến hành khẩn trương nhằm bao vây, khống chế và dập tắt dịch bệnh.

Doãn Công