Phụ nữ nên đi khám phụ khoa mấy lần trong năm?

(Dân trí) - Nhiều chị em thường tự hỏi mình nên đến bác sĩ phụ khoa một năm mấy lần? Câu trả lời là phụ thuộc vào sức khỏe và mức độ hoạt động tình dục của chính bạn.

Các bác sĩ phụ khoa khuyến cáo rằng trước khi bạn bắt đầu bước vào cuộc sống gối chăn thì nên tìm đến một bác sĩ phụ khoa, bác sĩ gia đình hoặc y tá để tìm hiểu về phòng tránh thai và tình dục an toàn. Còn khi đã có sinh hoạt tình dục, bạn nên đi khám phụ khoa 1 lần/năm.

 

Đến tuổi 21, dù chưa tình sinh hoạt tình dục lần nào thì cũng nên đi kiểm tra phụ khoa.

 

Còn với phụ nữ trên 30 tuổi thì ngoài việc khám phụ khoa 1 lần/năm, đừng bỏ qua xét nghiệm dịch ở tử cung. Với người có nhiều bạn tình thì nên kiểm tra dịch ở cổ tử cung 2-3 lần/năm.

 

Đương nhiên, nếu gặp bất cứ những bất thường nào thì nên đi khám ngay dùgặp bác sĩ phụ khoa ngay cả khi bạn gần đây bạn đã thăm khám trước đó.

 

Nếu bạn đang mang thai, bạn nên đến bác sĩ phụ khoa hay bác sĩ sản khoa của bạn nhiều và thường xuyên hơn nữa. Nếu bạn đang dự định có thai, bạn nên đến bác sĩ phụ khoa để kiểm tra tổng thể cơ quan sinh dục của mình.

 

Lê Nhi

Theo wisegeek