Phòng tránh rôm sảy ở trẻ - Cách nào tốt?

(Dân trí) - Để hạn chế rôm sảy ở trẻ nhỏ, nhiều người dùng phấn rôm hoặc xà bông thuốc nhưng một số khác lại cho rằng dùng các loại lá sẽ tốt và lành hơn. Vậy cách nào thì tốt?

Tắm xà phòng...

 

Về mùa hè viêm nhiệt, trẻ nhỏ phải thường xuyên tắm để cho sạch mồ hôi, bụi bặm bám trên người, giảm bớt hoặc tránh rôm sảy, ngứa ngáy. Có những người mẹ cho rằng xà phòng thuốc có công hiệu hạn chế và diệt khuẩn, cho nên khi tắm cho trẻ nhỏ thường dùng xà phòng thuốc.

 

Tuy nhiên, lớp sừng hóa của trẻ nhỏ còn rất mềm mỏng, non nớt, lại có nhiều mạch máu, khả năng hấp thu và thấm đẫm rất mạnh. Vậy nên, chất boric acid trong xà phòng rất dễ làm làn da của trẻ hấp thu, dẫn tới hiện tượng trúng độc.

 

Biểu hiện của hiện tượng này là những nốt mẩn mụn hoặc viêm da dị ứng. Ngoài ra, sử dụng xà phòng thuốc để tắm thì sẽ khiến lớp dầu nhờn quý giá trên bề mặt da bị tẩy trừ, giảm khả năng phòng ngự của da.

 

Vì vậy nếu tắm cho trẻ bằng xà phòng, tốt nhất là chọn loại xà phòng chuyên dùng cho trẻ, không có những kích thích da, tuyệt đối không dùng xà phòng thơm của người lớn.

 

...dùng phấn rôm...

 

Về việc dùng phấn rôm để làm hạn chế rôm sảy, khó chịu ở trẻ, các bà mẹ cần phải lưu ý đến cách sử dụng vì trong phấn rôm có chứa bột hoạt thạch. Trẻ nhỏ chỉ cần hấp thu một lượng rất nhỏ loại bột này là có thể loại bỏ cơ năng tự vệ của khí quản. Nếu hấp thu một lượng lớn có thể gây tắc khí quản. Còn nếu bột bay nhiễm vào âm hộ, âm đạo của bé gái mới sinh sẽ sinh bệnh phụ khoa cực kỳ nguy hiểm.

 

Vì vậy, khi sử dụng phấn rôm, các bậc phụ huynh cần lưu ý: đổ phấn rôm ra lòng bàn tay mình sau đó từ từ xoa lên người ở trẻ nhỏ ở những chỗ thật cần thiết. Không cho trẻ hít vào bụng hoặc phấn rôm bay vào âm hộ bé gái. Đặc biệt, không để cho trẻ cầm chơi nghịch phấn rôm.

 

...hay mướp đắng, kinh giới?

 

Với chiếc máy xay sinh tố có mặt hầu hết trong các gia đình hiện nay thì việc dùng mướp đắng hoặc rau kinh giới để tắm cho trẻ xem ra còn hiệu quả và tiện lợi hơn rất nhiều so với thời kỳ trước đây. Các bà mẹ trẻ chỉ cần ra chợ mua ít mướp đắng hoặc rau kinh giới hoặc cả hai loại đem về rửa sạch, sau đó cho vào máy xay cùng với một ít nước.

 

Sau khi đã xay nhuyễn, hãy lọc bã bỏ đi, rồi chế thêm nước có nhiệt độ thích hợp để tạo thành một chậu nước tắm lý tưởng cho trẻ. Mỗi lần tắm, bạn chỉ cần dùng 2 quả mướp hoặc 2,3 mớ kinh giới hoặc 1quả mướp với 1 mớ kinh giới là đủ. Cần lưu ý là chỉ nên dùng sản phẩm này để tắm cho trẻ vào mùa hè, không nên dùng vào mùa đông dùng, trẻ sẽ dễ bị lạnh.

 

Những trẻ hay bị rôm sảy chủ yếu là cơ thể nóng trong. Vì vậy, ngoài tắm bằng phương pháp này, các bà mẹ cần chú ý tăng cường bổ sung các loại hoa quả có nhiều vitamin C như cam, chanh... Như vậy, mới giảm thiểu được tình trạng rôm sảy, gây khó chịu cho bé.

 

Lan Hương

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ