TPHCM:

Phòng khám tư “vô tư” công bố giới tính thai nhi

(Dân trí) - “Đến phòng khám thai tư nhân, không cần hỏi bác sĩ cũng sẽ chủ động “bật mí” giới tính của bé”. Chiêu câu khách của phòng khám tư được các bà mẹ truyền tai nhau như trên thực tế này đã tồn tại từ lâu, ngành y tế biết nhưng chưa làm gì được.

“Trọng nam khinh nữ” tư tưởng cổ hũ còn ăn sâu trong tâm lý không ít người, việc lựa chọn giới tính thai nhi vì thế đang âm thầm diễn ra. Ngoài những ông bố bà mẹ muốn biết giới tính của thai nhi để mua sắp đồ cho phù hợp khi sinh nở thì nhiều người muốn biết sớm giới tính để loại bỏ thai ngoài ý muốn. Vì thế nhiều sinh mạng, dù đã đủ hình hài nhưng vẫn bị cha mẹ phá bỏ. Bất chấp quy định của Bộ Y tế về việc cấm công bố giới tính thai nhi dưới mọi hình thức nhằm tránh lựa chọn giới tính nhưng nhiều bác sĩ tại các phòng khám tư vẫn tiếp tay cho hành động tội ác.

Đa phần trẻ trước khi chào đời cha mẹ đã biết giới tính của các bé
Đa phần trẻ trước khi chào đời cha mẹ đều đã được biết trước giới tính

Từ khi quy định của Bộ Y tế về việc nghiêm cấm công bố giới tính của thai nhi thực thi thì việc công bố giới tính thai nhi lại được xem là “cần câu cơm” của các phòng khám thai tư nhân. Đơn cử như vụ việc siêu âm song thai nhưng chỉ sinh một bé của sản phụ Trần Thị Kim Hiên, ngụ ở quận 9, TPHCM thì khi đi siêu âm tại phòng khám Đa khoa Phước Sơn (đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức) tất cả các bác sĩ đã siêu âm đều nói rõ với thai phụ chị mang song thai một trai một gái.

Thực trạng công bố giới tính thai nhi phổ biến đến mức các “bà bầu” đang truyền tai nhau: “Muốn biết giới tính của bé, đến phòng khám thai tư nhân không cần hỏi bác sĩ cũng sẽ chủ đông “bật mí”. Qua tìm thông tin từ những phụ nữ đã và đang mang thai được biết, nhiều bác sĩ không ngần ngại gì nói rõ “con trai” hoặc “con gái” nhưng nhiều bác sĩ thận trong hơn thì dùng từ bóng gió “giống bố” hoặc “giống mẹ”...

Trước vấn đề trên, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, tại các bệnh viện công đặc biệt là Từ Dũ, Hùng Vương việc cấm công bố giới tính thai nhi đã được triển khai tương đối chặt chẽ. Nhưng điều “kỳ lạ” là khi đến sinh hầu hết các bà mẹ đều đã biết giới tính của con mình. Thực tế qua điều tra của chúng tôi thì hiện nay các phòng khám tư trên địa bàn đang vô tư công khai giới tính của thai nhi cho thai phụ.

Bà Kim Hoa cho biết thêm, nghị định 114 của chính phủ đã quy định khung hình phạt đối với những đơn vị y tế vi phạm quy định về việc cấm công bố giới tính thai nhi nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố chưa xử phạt được trường hợp nào. Phó giám đốc Sở yêu cầu phòng Y tế tại các quận huyện cần lên kế hoạch cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm đối với những cá nhân và tổ chức vi phạm quy định cấm công bố giới tính thai nhi.

 Vân Sơn