Phòng khám ngoại “xem thường” quy định pháp luật Việt Nam

(Dân trí) - Đa số phòng khám có yếu tố nước ngoài tại TPHCM “giả mù, giả điếc” trước các quy định của ngành y tế Việt Nam. Chất lượng yếu kém nhưng các phòng khám ngoại vẫn tồn tại, ngang nhiên lừa đảo “hút máu” người bệnh.

Chất lượng thấp, vi phạm pháp luật

Ngày 30/10, Sở Y tế TPHCM cho hay, kết quả đánh giá thực trạng chất lượng của 162 phòng khám đa khoa trên địa bàn trong năm 2017 thì còn khoảng hơn 54% phòng khám cần đầu tư thêm hệ thống trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn thiết yếu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh.

y te (2)

Có tới hơn 54% phòng khám đa khoa tại TPHCM cần đầu tư thêm những tiêu chuẩn y tế thiết yếu

Trong khi hầu hết các phòng khám tư trong nước đều tuân thủ các quy định của pháp luật trong cung cấp các dịch vụ thì nhiều phòng khám nước ngoài lại bộc lộ các bất cập.

Theo Sở Y tế TPHCM, trên địa bàn hiện có 18 phòng khám đa khoa có yếu tố nước ngoài thì có đến 11 phòng khám thuộc nhóm 3 - nhóm chỉ đạt được một số chuẩn thiết yếu về trang thiết bị, nhân lực, dịch vụ kỹ thuật... điểm đánh giá chất lượng ở mức rất thấp.

Sở Y tế TP cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do nhà đầu tư và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám nước ngoài chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng khám chữa bệnh, chưa nắm bắt và tuân thủ quy định pháp luật, quy định của ngành y tế.

Hàng loạt sai phạm được xác định tại các phòng khám ngoại này, bao gồm: (1) kê đơn thuốc bằng tiếng Trung Quốc mà không có phiên dịch ra tiếng Việt của người phiên dịch; (2) không lập hồ sơ bệnh án cho người bệnh; (3) hồ sơ bệnh án viết hoàn toàn bằng tiếng Việt trong khi bác sĩ điều trị (người ký tên trong hồ sơ bệnh án) là người Trung Quốc; (4) thực hiện kỹ thuật điều trị không theo phác đồ điều trị, không đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế; (5) thực hiện kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được Sở Y tế phê duyệt cho phép; (6) không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng khám, (7) niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định.

Có chấm dứt được tình trạng lừa đảo người bệnh?

Trong số các vi phạm tại phòng khám nước ngoài mà cụ thể là các phòng khám có yếu tố Trung Quốc thì nội dung vi phạm “niêm yết giá dịch vị khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định” đã tồn tại nhiều năm qua gây phẫn nộ cho người bệnh và dư luận. Hầu hết bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các phòng khám Trung Quốc đều bị vẽ bệnh, ép phải thực hiện kỹ thuật với giá “cắt cổ” bằng những chiêu trò rất tinh vi.

Phòng khám Trung Quốc đang bất chấp pháp luật Việt Nam, có dấu hiệu lừa đảo
Phòng khám Trung Quốc đang bất chấp pháp luật Việt Nam, có dấu hiệu lừa đảo

Như Dân trí và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, rất nhiều bệnh nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các phòng khám Trung Quốc. Cụ thể, khi người bệnh đến khám thì được chẩn đoán bệnh, tư vấn với mức giá hợp lý nhưng khi đã đồng ý lên bàn tiểu phẫu, phẫu thuật thì bác sĩ phán thêm nhiều bệnh, ép người bệnh và thân nhân ký giấy nợ.

Vấn đề trên đã được Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Công an TPHCM xác nhận và cho biết: thời gian qua ngành công an nhận rất nhiều đơn thư liên quan đến phòng khám Trung Quốc. Bước đầu điều tra cho thấy các phòng khám Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm chuyên môn, lừa đảo người bệnh. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ các sai phạm, nếu có đủ cơ sở cấu thành tội danh vi phạm pháp luật trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì bác sĩ phụ trách chuyên môn tại phòng khám sẽ phải chịu trách nhiệm.

Để ngăn chặn các phòng khám Trung Quốc tiếp diễn sai phạm, ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết: Sắp tới Sở sẽ yêu cầu các phòng khám gửi bảng giá dịch vụ để công khai trên website của sở. Ngoài ra Sở sẽ quy định về việc các phòng khám phải chẩn đoán toàn diện cho người bệnh, đưa ra phương án điều trị ngay từ đầu. Nếu một bệnh nhân bị chẩn đoán sai trên 1 lần, Sở sẽ mời bác sĩ chẩn đoán đến để xem xét lại bằng cấp chuyên môn.

Chánh thanh tra Sở Y tế cũng cho biết sẽ công khai số điện thoại của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại phòng khám Trung Quốc để tránh tình trạng cho thuê bằng và trốn tránh trách nhiệm khi xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, thời gian lưu bệnh (không quá 24 giờ) và danh mục kỹ thuật liên tục bị khiếu nại là nhóm bệnh nam khoa, phụ khoa tại các phòng khám Trung Quốc sẽ bị siết chặt, giới hạn.

Vân Sơn